Quân nổi dậy Syria kiểm soát phần lớn Raqqa

ANTĐ - Quân nổi dậy Syria hôm 4-3 cho biết đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố Raqqa, miền bắc nước này.

 Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói rằng quân nổi dậy đã bắt giữ Tỉnh trưởng tỉnh Raqqa, Hassan Jalili, sau các cuộc giao tranh ác liệt với binh sĩ chính phủ. Các tay súng chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad cũng đang tăng cường các cuộc tấn công tại Aleppo sau khi chiếm giữ một căn cứ quân sự bên ngoài thành phố. Trong khi đó, binh sĩ chính phủ vẫn chưa giành lại được các địa điểm bị quân nổi dậy chiếm giữ và đang nỗ lực bảo vệ khu vực ngoại ô Thủ đô Damascus. 

Liên hợp quốc ước tính hơn 70.000 người Syria đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria nổ ra cách đây gần 2 năm.