Quân khu Trung tâm Nga tiếp nhận 15 xe tăng T-72B3 hiện đại

ANTĐ - Ngày 16-3, phát ngôn viên Quân khu Trung tâm của Nga cho biết, một lữ đoàn bộ binh cơ giới ở khu vực Kemerovo, trực thuộc quân khu, đã tiếp nhận 15 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3.

Theo Đại tá Yaroslav Roschupkin, số xe tăng này được bàn giao cho quân khu nằm trong khuôn khổ hợp đồng mua sắm quốc phòng nhà nước của Nga trong năm 2015.

Xe tăng T-72B3 là một phiên bản hiện đại hóa của mẫu xe tăng T-72, loại xe tăng chiến đấu chủ lực được đưa vào hoạt động từ năm 1974. T-72B3 được nâng cấp lên tương đương mức chuẩn của xe tăng T-90 để thay thế cho các xe tăng T-72B1 hiện vẫn còn trong biên chế của một số đơn vị lục quân Nga.

Trước đó, hôm 13-3, cơ quan báo chí Quân khu phương Đông của Nga cho biết, quân khu này sẽ tiếp nhận hơn 70 chiếc xe tăng hiện đại hóa T-72B3 vào cuối năm nay.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga
Xe tăng T-72B3 được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống thông tin liên lạc và máy tính dẫn đường mới. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị một kính ngắm mới cho pháo thủ.

Hiện tại, lục quân Nga có khoảng 8.000 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 với nhiều biến thể khác nhau (hầu hết đang được bảo quản trong các kho dự trữ). Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tất cả số xe tăng T-72 của lục quân sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn T-72B3.

Trước đó, khoảng 270 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 đã được bàn giao cho Quân khu phương Tây. Hồi cuối tháng 12-2014, Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Nga Oleg Bochkaryov cho biết, bộ quốc phòng nước này đã đặt mua hàng trăm xe tăng T-72B3 để biên chế cho lục quân.

Xe tăng T-72B3 hiện trở thành xương sống của các trung đoàn thiết giáp Nga cho đến khi xe tăng chiến đấu chủ lực Armata được đưa vào biên chế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn phân bổ 23 nghìn tỷ rúp (khoảng 703 tỷ USD) từ ngân sách để tái trang bị các vũ khí hiện đại cho lục quân Nga trong thập kỷ tới.