Quân đội Ukraine tập trận ở vùng cấm gần Chernobyl

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã tổ chức tập trận ở Pripyat, khu vực bỏ hoang gần Chernobyl trên biên giới với Belarus và có thể là một trong những nơi có nhiều chất phóng xạ nhất trên Trái đất.

Quân đội Ukraine đã thực hành tác chiến đô thị và các chiến thuật khác ở thành phố Pripyat, miền Bắc nước này hôm 4-2. Khu vực này không một bóng người, nhưng cũng rất nguy hiểm vì nằm trong vùng bụi phóng xạ của thảm họa năm 1986, khi nhà máy điện hạt nhân Chernonyl gặp sự cố.

Hình ảnh về cuộc tập trận cho thấy, các binh sĩ đã thực hành chiếm các tòa nhà có quân địch, giao tranh với các tay súng bắn tỉa trong điều kiện đô thị.

Lính Ukraine trong trang phục chống tuyết di chuyển quanh các con phố và đồng thời lắp đặt các bẫy xe tăng và dây kim loại.

Được biết, các bài tập chiến thuật có sự tham gia của Vệ binh Quốc gia Ukraine, lực lượng vũ trang và đặc nhiệm dựa trên tình huống mô phỏng là cuộc khủng hoảng tại một khu đô thị.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thị sát cuộc tập trận này nhấn mạnh: “Khu vực này rất khó đi qua - rừng rậm, đầm lầy, sông ngòi - nó đủ phức tạp để di chuyển bằng chân chứ chưa nói đến việc di chuyển bằng xe tăng. Hơn nữa sau thảm họa, vẫn còn một số khu vực nhiễm phóng xạ cao”.

Thường dân không được phép vào vùng cấm vốn có diện tích khoảng 1.000 km2 và tiếp giáp với biên giới Belarus này. Thời điểm xảy ra thảm họa Chernonyl, thành phố Pripyat có khoảng 50.000 người, nhiều người trong số họ đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân. Nhưng kể từ đó, nó trở thành một thành phố bỏ hoang và được các nhà tự nhiên học say mê nghiên cứu.

Kiev đã triển khai vài nghìn binh sĩ tới khu vực này bắt đầu từ tháng 11-2021, khi phương Tây bắt đầu dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công từ Matxcơva sau khi quân đội Nga được triển khai gần biên giới Ukraine. Nếu hướng tấn công từ Belarus, vùng cấm này là một trong những con đường đến được thủ đô Kiev nhanh nhất.