Quân đội Ukraine sẵn sàng vây chặt phiến quân tại Donesk

ANTĐ - Ngày 9-8, theo một số thông tin cho biết, lượng lượng quân đội Ukraine đang sẵn sàng vây chặt quân đội ly khai thân Nga tại khu vực Donesk, trong khi giao tranh ác liệt tại khu vực này vẫn tiếp tục. 
Quân đội Ukraine sẵn sàng vây chặt phiến quân tại Donesk ảnh 1

Một người lính Ukraina trên chiếc xe bọc thép gần Donetsk


Trích lời chỉ huy lực lượng nổi dậy tại Donesk cho biết, lực lượng của ông đã bị cắt đứt sau cuộc giao tranh ác liệt tại Krasnyi Luch, một thị trấn chiến lược ở miền Đông và quân đội chính phủ Ukraine đã bắt được ông. Tuy nhiên, một lính ly khai ở Donetsk khẳng định, hành lang phía đông vẫn chưa hoàn toàn thất thủ. 

Kể từ tháng 4 cho tới nay, trong một hoạt động chống khủng bố, chính quyền Kiev đã tăng cường hoạt động quân sự nhằm chiếm lại các khu vực mà người nổi dậy đang nắm giữ. Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn dân thường vô tội thiệt mạng.

Người dân Donesk trong hầm trú ẩn khi các cuộc giao tranh diễn ra


Trong cuộc bạo động mới nhất, xảy ra vào 8-8, chính phủ Kiev cho biết, có 13 binh sĩ đã thiệt mạng. Ngày hôm sau (9-8), quân đội Ukraine đã nã pháo vào huyện Kirovskyy và Petrovskyy, khiến 1 dân thường thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Theo một số thông tin từ các phương tiện truyền thông Nga cho biết, Igor Girkin, Chỉ huy phiến quân đã bị bắt và được đưa tới nom-de-Guerre Strelkov. Sau khi ông bị bắt thì những người Cô-dắc bảo vệ thị trấn cũng bỏ chạy. Hiện tại, vẫn còn một toán nhỏ quân ly khai vẫn còn cầm cự trong thị trấn, có nhiệm vụ kết nối thị trấn với khu vực Donesk và Lugansk tại biên giới Nga-Ukraine.

Các phương tiện truyền thông tại Strelkov cho hay, lược lượng ly khai Novorossia tại thành phố Horlivka, Donesk đã hoàn toàn bị bao vây. Đây là thành phố trọng điểm, cách Donesk 43km về phía đông bắc. Tuy nhiên, phát ngôn viên an ninh của Ukraina, Andriy Lysenko lại nói rằng, ông không thể xác nhận chính xác lực lượng chính phủ có chiến thắng tại Krasnyi Luch hay không? 

Quân đội Ukraine triển khai trực thăng và xe bọc thép gần Donesk


Trao đổi với Itar-tass, một quan chức của phe nổi loạn, Andrei Purgin khẳng định, vẫn còn 2 hành lang bên ngoài thành phố Krasnyi Luch, với hơn 1 triệu người vẫn trong tầm kiểm soát của phe ly khai.

Trong khi đó, thành phố Luhansk lại đang gặp phải những lo ngại về thảm họa nhân đạo. Theo báo cáo của Hội đồng thành phố được công bố trên website vào 9-8 rằng, thành phố với 425.000 người không có điện và năng lượng trong vòng 1 tuần qua, không có sóng điện thoại. Một số khu vực trong thành phố vẫn còn bị tấn công và hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, mặc dù các lò bánh và cửa hàng của một số nhà hóa học vẫn mở cửa.