- Ngoại trưởng Vương Nghị thừa nhận Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới
- Hàng nghìn người Hong Kong vẫy cờ và hát quốc ca Mỹ
- Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay, vòi rồng giải tán người biểu tình bạo lực
Quân đội Trung Quốc ở quận Kowloon đã cảnh báo một nhóm vài trăm người biểu tình rằng, họ có thể bị bắt giữ nếu chiếu tia laser vào binh lính và doanh trại.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hàng nghìn người biểu tình Hong Kong tiếp tục đụng độ với cảnh sát ở nhiều điểm nóng tại đặc khu này. Cảnh sát đã phải sử dụng đến hơi cay và dùi cui để trấn áp đám đông, trong khi đó, nhiều người đã ném bom xăng và gạch vào cảnh sát.

Trung Quốc vẫn giữ quân đội trong căn cứ kể từ khi nổ ra biểu tình tại Hong Kong
Nhiều người vẫn đeo mặt nạ nhằm phản đối chính quyền địa phương ban bố luật khẩn cấp từ hôm 4-10, trong đó quy định cấm người biểu tình đeo mặt nạ. Những người biểu tình đeo mặt nạ có thể chịu án tù tối đa 1 năm.
Cảnh sát Hong Kong đã thực hiện một vài vụ bắt giữ trong ngày qua. Những người này bị còng tay, tháo mặt nạ trước khi được đưa lên xe buýt.
Vào hồi tháng 8-2019, Bắc Kinh đã triển khai hàng nghìn lính đến Hong Kong trong hoạt động mà truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả sự luân chuyển định kì. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc vẫn luôn ở trong căn cứ kể từ khi phong trào biểu tình bùng phát.