Quân đội Trung Quốc có thể vượt Mỹ về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Trung Quốc có thể chi nhiều hơn Mỹ cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với tham vọng dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, báo cáo của Đại học Georgetown, Hoa Kỳ mới đây cho biết.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang "thua" Trung Quốc trong đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ Quốc phòng Mỹ đang "thua" Trung Quốc trong đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Rất khó để tính toán chính xác số tiền mà quân đội Trung Quốc đã chi cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhưng Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi (CSET) tại Đại học Georgetown ở Washington đã ước tính rằng, số tiền này khoảng từ 1,6 tỷ đến 2,7 tỷ USD mỗi năm. Con số dựa trên hơn 18.300 hợp đồng công khai của quân đội và các công ty quốc phòng nhà nước Trung Quốc vào năm 2020.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc được cho là đã đầu tư số tiền thấp hơn nhiều, chỉ từ 800 triệu đến 1,3 tỷ USD cho AI vào năm ngoái. Ngoài ra, Mỹ cũng chi khoảng 1,7 tỷ đến 3,5 tỷ USD cho các hệ thống không người lái và tự hành.

Đáng chú ý, trong số 273 nhà cung cấp thiết bị AI cho quân đội Trung Quốc, 60% là các công ty tư nhân, đa số khá nhỏ, mới được thành lập trong 10 năm trở lại đây. Nhưng điều này cho thấy, Trung Quốc đang đi đúng hướng với chiến lược kết hợp quân - dân sự nhằm giúp họ trở thành nước có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Báo cáo của Đại học Georgetown được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và có thông tin rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong mùa hè này, điều mà ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mô tả là “rất đáng lo ngại”.

Yue Gang, một cựu Đại tá PLA, nói rằng quân đội Trung Quốc đã có thể gặt hái thành quả từ ngành công nghiệp dữ liệu lớn và internet để đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI. Ông cho biết, việc Mỹ sử dụng vũ khí tối tân trong Chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991 là sự kiện khiến Bắc Kinh thức tỉnh về sự cần thiết phải áp dụng chiến tranh công nghệ cao.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng, nhưng theo ông Yue Gang, các nước như Trung Quốc và Nga đã điều chỉnh chiến lược để tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ siêu thanh mà Mỹ có thể đã bỏ qua.