Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận súng trường tấn công MPT-76 mới

ANTD.VN - Hôm 10-1, lục quân Thổ Nhĩ Kỳ chính thức nhận được 500 khẩu súng trường MPT-76 mới từ công ty Công nghiệp hóa học và máy móc (MKEK). Đây là lô đầu tiên của hợp đồng mua 35.000 khẩu súng MPT-76 mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kí hồi năm 2015.

MKEK sẽ sản xuất 20.000 khẩu MPT-76, trong khi KaleKalip, công ty tham gia vào đồng thiết kế loại súng này, sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành 15.000 khẩu còn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết, MPT-76 có thể được sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau và tổng cộng 19.500 khẩu súng này sẽ được bàn giao cho quân đội vào cuối năm nay. MPT-76 sẽ thay thế cho các súng trường tấn công G-3 mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tự sản xuất theo giấy phép của công ty Đức Heckler and Koch.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua tới 500.000 khẩu súng trường MPT-76 

Đây là khẩu súng đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp chế tạo súng Thổ Nhĩ Kỳ, do một vài năm trước, 80% súng được quân đội nước này sử dụng vẫn phải là hàng nhập khẩu nước ngoài. Trong tương lai, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đặt hàng 500.000 khẩu MPT-76, chủ yếu dành cho lục quân.

Súng trường MPT-76 được thiết kế để đáp ứng được các yêu cầu mới về chiến tranh trên bộ của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nên nó sử dụng loại đạn 7.62.51mm chuẩn NATO. Khẩu súng này được quảng cáo là hiệu quả như G-3, đáng tin cậy như AK-47 và thực dụng như F-16.

Theo hãng tin Anadolu, MPT-76 có tầm bắn hiệu quả 600m và tốc độ bắn 600 viên/phút với tốc độ bay của đạn là 800 m/s.