Quân đội Syria sẵn sàng 'chiến tranh' với Israel giành lại Cao nguyên Golan

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria, ông Faisal Mikdad khẳng định Tổ chức giám sát ngừng bắn Liên Hợp Quốc (UNTSO) rằng quân đội Syria đã sẵn sàng sử dụng vũ lực với Israel tại khu vực cao nguyên Golan.
Syria sẵn sàng 'chiến tranh' với Israel giành lại Cao nguyên Golan

Syria sẵn sàng 'chiến tranh' với Israel giành lại Cao nguyên Golan

Trong cuộc nói chuyện với bà Christine Lund, người đứng đầu Tổ chức giám sát ngừng bắn Liên Hợp Quốc (UNTSO), ông Faisal Mikdad, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria, cho biết, Syria sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Israel tiếp tục tấn công, và nếu Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

"Syria sẽ tấn công Israel nếu nước này không rút quân khỏi Cao nguyên Golan", ông Mikdad nói với bà Lund.

"Chúng tôi sẽ không ngần ngại đối đầu với Israel. Chúng tôi cũng không chùn bước trước sự ủng hộ đối với Israel, điều đang giúp duy trì sự tồn tại của quân đội Israel trên Cao Nguyên Golan", ông Mikdad cho biết thêm.

Phát biểu của ông Mikdad nhằm phản ứng với dự luật mới được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz và Tom Cotton; theo đó, Mỹ có thể công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực Cao nguyên Golan. Hiện tại, dự luật đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Hạ viện.