- Tình thế bế tắc của Thủ tướng Haiti Ariel Henry
- Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau làn sóng bạo lực chưa từng có
- Súng nổ tại Thủ đô Port-au-Prince của Haiti, sân bay quốc tế bị nã đạn
![]() |
Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Haiti |
Động thái nêu trên của quân đội Mỹ diễn ra trong bối cảnh bạo lực băng đảng đe dọa lật đổ chính phủ hiện nay ở Haiti và khiến hàng nghìn người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
“Việc đưa thêm nhân viên an ninh đến tăng cường và đưa nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti về nước là phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới”, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ cho biết. Thông báo nói rõ không có người Haiti nào được đưa đi trên máy bay quân sự của Mỹ.
![]() |
Cảnh sát Haiti tuần tra trên đường phố |
Cùng ngày, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức thông báo, Đại sứ Đức cũng đã rời khỏi Haiti do tình hình an ninh rất căng thẳng ở quốc gia vùng Caribe này.
Theo 1 bài đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Haiti đã tạm thời đóng cửa các văn phòng và giảm sự hiện diện ở nước này xuống mức tối thiểu, do lo ngại về an ninh.
Hôm 3-3, Haiti đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng bạo lực leo thang, trong khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đang ở Thủ đô Nairobi của Kenya để tìm kiếm thỏa thuận đưa phái bộ của Liên hợp quốc đến hỗ trợ.