Quân đội Mỹ, New Zealand và Australia tiến hành diễn tập chung

ANTĐ - Quân đội Mỹ, New Zealand và Australia đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung tại khu huấn luyện Waiouru ở miền trung New Zealand, theo công bố của lực lượng quốc phòng New Zealand (NZDF) vào hôm thứ Ba (7-5).
Theo đó, các lực lượng của lục quân và không quân New Zealand tiến hành cuộc diễn tập mang tên Alam Halfa với lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ và lục quân Australian từ ngày 3 đến ngày 28-5.

Quân đội Mỹ, New Zealand và Australia tiến hành diễn tập chung ảnh 1
Hình ảnh của cuộc diễn tập Alam Halfa năm 2012


Cuộc diễn tập này nhằm tăng cường cơ hội huấn luyện giữa NZDF với các đối tác quốc phòng của họ là Mỹ và Australia. Đồng thời kiểm tra khả năng chiến đấu của binh lính trong các điều kiện khác nhau thông qua các kịch bản xung đột.
 
Cuộc diễn tập này bao gồm các bài tập bắn đạn thật tại Waiouru của lực lượng bộ binh và thiết giáp hạng nhẹ và được tiếp nối với bài tập tấn công tại khu vực Wairarapa-Tararua. Cuộc diễn tập Alam Halfa được thiết kế để luyện tập với ý tưởng thực thi nhiệm vụ của các nhóm vũ trang hỗn hợp trong cả môi trường chống bạo loạn và truyền thống. 
Được biết, diễn tập Alam Halfa là cuộc diễn tập đầu tiên trong hai cuộc diễn tập thực binh chính trong năm nay của lục quân New Zealand. Dự kiến, cuối năm 2013, New Zealand sẽ tiến hành cuộc diễn tập mang tên Southern Katipo với sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế hơn.