Quân đội Iran đưa vào trang bị một loạt tên lửa hiện đại

ANTĐ - Ngày 21-5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết, nước này sẽ cung cấp số lượng lớn các loại tên lửa khác nhau cho Lực lượng vũ trang và sẽ công bố các dự án quốc phòng mới trong những ngày tới.

Phát biểu tại Tehran, Thiếu tướng Ahmad Vahidi cho biết, nhiều loại tên lửa khác nhau sẽ được trang bị cho các đơn vị quân đội trong tuần này, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Khorramshahr khỏi sự chiếm đóng của Iraq, trong cuộc chiến tranh với Iraq kéo dài 8 năm hồi thập niên 1980 (ngày 24-5).

Ông cho biết những thành tựu quốc phòng mới nhất của nước này cũng sẽ được trưng bày trong vài ngày tới, bao gồm cả một trung tâm vũ trụ đặc biệt.

Trong khi đó, hôm 20-5, bộ quốc phòng nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không nội địa hiện đại, cơ động cao và có khả năng tấn công máy bay tầm thấp. 

Iran phóng thử tên lửa Nassr tháng 1 năm 2012

Dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không mới, mang tên Herz (Người bảo vệ) 9, đã được khai trương trong một buổi lễ đặc biệt có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Khorramshahr.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vahidi cho biết hệ thống phòng không này, được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia thuộc Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran, là một "hệ thống phòng không thông minh tinh vi và có thể phát hiện, xác định và đánh chặn các mục tiêu bay ở tầm thấp thông qua chế độ điều khiển tự động".

Theo ông, hệ thống này có khả năng cơ động cao, hoạt động được cả ban ngày lẫn ban đêm và có thể được kết nối với mạng lưới phòng không tổng hợp của nước này.