Quân đội Gabon tuyên bố đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm sĩ quan quân đội Gabon đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia tuyên bố giải thể tất cả các cơ quan nhà nước và hủy bỏ các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại nước này, sau khi Tổng thống Ali Bongo được xác nhận tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.
Nhóm sĩ quan quân đội Gabon xuất hiện trên truyền hình

Nhóm sĩ quan quân đội Gabon xuất hiện trên truyền hình

Vào sáng sớm 30-8-2023, nhóm sĩ quan quân đội Gabon đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, tuyên bố rằng họ sẽ “bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện tại”, đồng thời cho biết sẽ phát biểu thay mặt cho “Ủy ban Chuyển đổi và phục hồi thể chế”, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin.

Một phát ngôn viên của nhóm đã tố cáo “sự quản lý vô trách nhiệm, khó lường” của Tổng thống Ali Bongo, cho rằng 14 năm cầm quyền của ông đã dẫn đến “sự gắn kết xã hội suy giảm, có nguy cơ khiến đất nước rơi vào hỗn loạn”.

Sau bài phát biểu, các phóng viên của AFP cho biết có tiếng súng nổ ở Thủ đô Libreville của Gabon, mặc dù không rõ liệu các cuộc đụng độ có diễn ra hay không.

Theo Trung tâm bầu cử Gabon, ông Bongo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây với hơn 64% số phiếu ủng hộ, đánh bại đối thủ Albert Ondo Ossa.

Ông Bongo lần đầu tiên lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Gabon vào năm 2009 và từng đối mặt với 1 âm mưu đảo chính quân sự khác vào năm 2019, khi các sĩ quan quân đội có vũ trang bắt giữ con tin và tuyên bố thành lập “Hội đồng Phục hồi Quốc gia” tương tự để “khôi phục nền dân chủ ở Gabon”. Tuy nhiên, cuộc binh biến nhanh chóng bị dập tắt và gây ra một số thương vong.

Đất nước Gabon ở Trung Phi, với dân số 2,3 triệu người, có chung đường biên giới với Cameroon, Cộng hòa Congo và Guinea Xích Đạo. Quốc gia này từng là thuộc địa của Pháp trước khi giành được độc lập vào năm 1960.