VĐV tiêu biểu năm 2011 Phan Thị Hà Thanh:

“Quả ngọt” sau 14 năm khổ luyện

ANTĐ - Vượt qua 78 đồng nghiệp, Phan Thị Hà Thanh xuất sắc trở thành VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2011. VĐV 20 tuổi gốc Hải Phòng đã có những chia sẻ với PV An ninh Thủ đô sau khi nhận tin vui.

Hà Thanh lần đầu được tôn vinh là VĐV tiêu biểu năm 2011 sau 14 năm khổ luyện

- PV: Biết tin mình được tôn vinh, Hà Thanh có cảm thấy bất ngờ?

- Phan Thị Hà Thanh: Thực sự tôi rất bất ngờ, bởi trong danh sách đề cử có nhiều đồng nghiệp xuất sắc như Quý Phước, Quang Liêm, Thanh Hằng… Khi nhận được tin, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Người đầu tiên tôi muốn thông báo tin vui này chính là mẹ. Dù bất kể lúc vui hay khi buồn, bà luôn ở bên tôi, động viên và giúp tôi vượt qua khó khăn, thử thách.

- Hà Thanh đánh giá thế nào về thành tích mình đạt được trong năm nay?

- Tôi cảm thấy rất hài lòng. 2011 chính là năm thi đấu thành công nhất trong 14 năm theo nghiệp TDDC của tôi với tấm HCV giải Nhật Bản mở rộng, 3 HCV SEA Games 26 và đặc biệt là mang về tấm HCĐ giải VĐTG đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Việc được tôn vinh là VĐV tiêu biểu hay góp mặt trong 10 sự kiện                     VH-TT&DL nổi bật năm 2011 có thể xem là phần thưởng ngọt ngào cho sự nỗ lực tập luyện, thi đấu và cống hiến của tôi trong thời gian qua.

- 14 năm  theo nghiệp TDDC, có khi nào bạn chán nản và muốn từ bỏ?

- Từ bé, sức khỏe của tôi không tốt nên bố mẹ đã hướng cho tôi theo một môn thể thao nào đó mà mình thích. Tôi chọn TDDC và bắt đầu tập luyện từ khi lên 6. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản chỉ là để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng tập lại càng đam mê. Không ít lần chịu cảm giác đau đớn vì chấn thương, chán nản sau mỗi thất bại nhưng chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ niềm đam mê. Thấm thoát đã 14 năm, giờ thì TDDC đã trở thành một phần máu thịt, mà ở đó tôi học được rất nhiều, từ sự kiên nhẫn, nghị lực, khả năng chịu đau và lối sống tự lập…

- Khép lại năm 2011 đặc biệt thành công, vậy mục tiêu sắp tới của Hà Thanh là gì?

- Một năm thi đấu thành công nhưng tôi nghĩ đó chưa phải là điểm dừng của mình. Tháng 3-2012, tôi sẽ chuẩn bị tham dự giải mời tại Pháp dành cho những VĐV đã chính thức đoạt vé Olympic.

Bảng vàng thành tích của VĐV tiêu biểu năm 2011

HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2002, 3 HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2010
HCĐ SEA Games 2005
HCV SEA Games 2007
3 HCV SEA Games 26
HCĐ vô địch châu Á 2009
2 HCB World Cup TDDC thế giới 2010
HCĐ VĐTG 2011
HCV giải Nhật Bản mở rộng 2011
Chiều nay 30-12, BTC đã công bố kết quả bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2011. Ở hạng mục VĐV, Hà Thanh đứng đầu với 1.425 điểm, tiếp theo lần lượt là Quý Phước (1.386), Quang Liêm (945).... Với thành tích giúp học trò giành HCĐ thế giới, 11 HCV SEA Games, HLV Đỗ Thùy Giang (TDDC) được bầu là HLV tiêu biểu năm. Tại nội dung dành cho VĐV người khuyết tật, kình ngư Võ Thanh Tùng (2HCV Para Games 2011, phá kỷ lục châu Á) về nhất với 645 điểm. HLV bơi Đổng Quốc Cường (419 điểm) giành danh hiệu HLV người khuyết tật xuất sắc năm.