Quá hạn nộp tiền chuộc, Nhật Bản chưa rõ số phận 2 con tin

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 23-1 cho biết, nước này vẫn chưa nhận được thông tin gì về số phận 2 con tin người Nhật Kenji Goto, 47 tuổi và Haruna Yukawa, 42 tuổi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc, mặc dù đã quá thời hạn chót 72 giờ mà chúng tuyên bố. 

Quá hạn nộp tiền chuộc, Nhật Bản chưa rõ số phận 2 con tin ảnh 1Bà Ishido cầu xin IS thả con trai

“Không có thông tin gì từ IS kể từ khi thời hạn chót là 14h50 (giờ Tokyo) chiều 23-1 trôi qua. Tình hình hiện rất nghiêm trọng, nhưng Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hết sức để các con tin được thả”, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay. 

Trước đó vài giờ, bà Junko Ishido, mẹ của Kenji Goto đã lên tiếng cầu xin IS thả con trai bà. “Kenji không thiên vị bên nào khi đưa tin về tình hình chiến sự. Tôi muốn nói với IS rằng, Kenji không phải là kẻ thù của họ. Xin hãy thả con trai tôi ra”, bà Ishido nói. Cũng theo người mẹ 78 tuổi này, con trai bà đã không quản ngại nguy hiểm xông vào sào huyệt của IS với hy vọng giải cứu đồng hương người Nhật Bản, Haruna Yukawa. Truyền hình Nhật Bản cũng đăng tải đoạn video do Kenji Goto quay trước khi vào lãnh thổ Syria, trong đó ông này nói sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm dù cho chuyện gì xảy ra.