Quả bóng vàng FIFA 2014: Messi & Ronaldo bầu cho ai?

ANTĐ - Trong gala hoành tráng tổ chức ở Zurich, Thụy Sỹ, vào đêm thứ hai vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi và Manuel Neuer để giành Quả bóng vàng FIFA 2014. Tuy nhiên, phải vài giờ sau khi buổi lễ kết thúc, người hâm mộ mới biết những lá phiếu của CR7 hay M10 bầu cho ai. 

Quả bóng vàng FIFA 2014: Messi & Ronaldo bầu cho ai? ảnh 1

Cú hat-trick Quả bóng vàng FIFA đã đưa tên tuổi của Ronaldo lên một tầm cao mới. Cựu cầu thủ của Man United chỉ còn thiếu một lần chiến thắng nữa là cân bằng thành tích của “đại kình địch” Messi ở giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Đây là chiến thắng xứng đáng của Ronaldo sau khi giúp Real Madrid hoàn tất giấc mơ La Decima hồi mùa hè năm ngoái và tiếp tục chứng tỏ phong độ ghi bàn như một cỗ máy ở Champions League cũng như La Liga nửa đầu mùa giải năm nay. Theo tiết lộ của BTC, Ronaldo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014, với 37,66% trong số các nhà báo, HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia lựa chọn CR7 là người chiến thắng, nhiều hơn gấp đôi so với số phiếu mà Messi nhận được. Dù vậy, Ronaldo hay Messi đã không nhận được những lá phiếu từ đại kình địch của mình. 

CR7 bầu cho các đồng đội tại Real Madrid, với Sergio Ramos là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, tiếp theo là Gareth Bale và Karim Benzema. Trong khi đó, M10 bầu cho người đồng đội tại đội tuyển Argentina, Angel di Maria là Cầu thủ xuất sắc nhất năm sau khi đưa đội tuyển của Nam Mỹ này vào chung kết World Cup, còn các đồng đội khác tại Barcelona như Andres Iniesta và Javier Mascherano là những lựa chọn khác của cầu thủ từng 4 năm liên tiếp đoạt Quả bóng vàng FIFA. 

Đã có nhiều quan điểm khác nhau giữa những người tham gia bầu phiếu cho Quả bóng vàng 2014. Đội trưởng đội tuyển Anh, Wayne Rooney lựa chọn Ronaldo đầu tiên, tiếp theo là Toni Kroos và Gareth Bale. Thế nhưng, HLV trưởng đội tuyển Anh, Roy Hodgson lại bầu phiếu cho Javier Mascherano đầu tiên chứ không phải Ronaldo hay Messi. Sự lựa chọn tiếp theo của Hodgson là các thành viên của đội tuyển Đức vô địch World Cup, hậu vệ Philipp Lahm và thủ môn Neuer. 

Bất chấp là những ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2014, Ronaldo hay Messi cũng không phải là lựa chọn của Bastian Schweinsteiger, tân đội trưởng đội tuyển Đức. Theo ngôi sao của Bayern Munich, những đồng đội tại “Hùm xám” xứ Bavaria như Neuer, Lahm hay Thomas Muller mới là những người xứng đáng giành chiến thắng. Đây là một trong những lý do vì sao Messi bị Ronaldo bỏ khá xa ở cuộc bầu chọn lần này, chỉ nhiều hơn 0,04% so với Neuer. Trên thực tế, có 82 đội trưởng các đội tuyển quốc gia không bầu phiếu cho Messi.

Ở những lựa chọn khác, ngôi sao của PSG và đội tuyển Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic bầu phiếu cho Robin van  Persie, Arjen Robben và Neuer. Diego Godin của Uruguay bầu Neuer thay cho đồng đội cũ tại Atletico Madrid, Thibaut Courtois, trong khi HLV của Atletico Madrid, lựa chọn Diego Costa cho Quả bóng vàng 2014.