Putin trấn an NATO “Nga vẫn chưa triển khai Iskander lên biên giới”

ANTĐ - Ngày 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này chưa triển khai các hệ thống tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa các nước thành viên NATO là Litva và Ba Lan.

Hồi cuối tuần trước, các phương tiện truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander (SS-26 Stone) tại Kaliningrad.

Hôm 16-12, tờ Bild của Đức đưa tin, Nga đã triển khai khoảng 10 bệ phóng tên lửa Iskander ở vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này, giáp với các quốc gia thành viên NATO.

"Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu đe dọa sức mạnh hạt nhân của chúng tôi, và vì vậy chúng tôi phải đối phó. Một biện pháp đối phó khả thi là bố trí tên lửa Iskander tại Kaliningrad," ông Putin nói.

Hôm thứ 2, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra một tuyên bố với diễn đạt rất mơ hồ là tên lửa Iskander đã được triển khai tại Quân khu phương Tây của Nga, trong đó có cả Kaliningrad cũng như nhiều khu vực châu Âu của Nga.

Sau tuyên bố này, đại diện một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ quan ngại rằng nếu đó là sự thật, động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng với Nga, có thể dẫn đến một phản ứng của NATO. Trong khi đó, Mỹ cho rằng động thái sẽ gây bất ổn cho khu vực này.

Các chuyên gia quân sự phương Tây lo ngại rằng, các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tiên tiến nhất Iskander-M của Nga khi được triển khai ở giáp biên giới NATO sẽ đe dọa trực tiếp kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu, giáp với lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Putin đã lên tiếng trấn an Mỹ và NATO là Nga mới chỉ nghĩ chứ vẫn chưa đưa ra quyết định như vậy.