Premier League tuyển mộ áp đảo La Liga

ANTĐ - La Liga từng được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa hè, khi Real Madrid và Barcelona lên kế hoạch tăng cường lực lượng rầm rộ. Tuy nhiên, gần nửa chặng đường đã qua chứng kiến xu hướng ngược lại, với hàng loạt ngôi sao từ Tây Ban Nha dứt áo ra đi.

Cả Thiago, Llorente, Negredo và Navas đều rời Tây Ban Nha để tìm chân trời mới 

Theo giới thạo tin, Quỷ đỏ đang hy vọng hoàn tất bản hợp đồng trị giá 26 triệu bảng  (tương đương 30 triệu euro) đưa Fabregas trở lại xứ sở sương mù. Nếu mọi chuyện diễn ra theo tính toán của nhà ĐKVĐ Premier League, Fabregas sẽ xuất hiện tại sân Old Trafford trong vòng 48 giờ tới. Barcelona trước đó đã từ chối lời đề nghị tuyển mộ Fabregas của    đội bóng thành Manchester, nhưng sự  kiện Giám đốc điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward bỏ dở tour du đấu tại Australia cho thấy sự nghiêm túc của đội bóng này trong chiến dịch tuyển mộ cựu tiền vệ Arsenal. 

Có nhiều lý do để người hâm mộ tin vào thành công của Manchester United trong kế hoạch đưa Fabregas về Old Trafford. Thành công hồi mùa hè năm ngoái với Robin van Persie từ Arsenal, cầu thủ trở thành cây săn bàn chủ lực của Quỷ đỏ tại Manchester United ở mùa giải vừa qua là nguồn động lực khiến đội bóng của HLV David Moyes quyết tâm hơn. Kể từ lúc kế nhiệm Sir Alex Ferguson, cựu HLV của Everton chưa thực hiện thương vụ tuyển mộ nào và nhà ĐKVĐ Premier League cần một tiền vệ đẳng cấp thế giới như Fabregas để khỏa lấp vào chỗ trống mà Paul Scholes bỏ lại. Không chỉ sở hữu kỹ thuật vượt trội,  Fabregas còn là gương mặt quen thuộc và hiểu Premier League sau quãng thời gian thi đấu rất ấn tượng tại Arsenal. Gia nhập từ hồi mới chập chững bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Fabregas từng bước khẳng định vai trò trước lúc thay thế Patrick Vieira đảm nhận chiếc băng đội trưởng của đội bóng thành London. Nếu Quỷ đỏ thành công trong chiến dịch đưa Fabregas trở lại xứ sở sương mù, đó sẽ là một bản hợp đồng khác từ La Liga chuyển sang Premier League.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã chứng kiến bộ đôi Jesus Navas và Alvaro Negredo từ Sevilla sang Manchester City; Iago Aspas từ Celta Vigo tới Liverpool; trong khi tài năng trẻ của Barcelona, Gerard Deulofeu gia nhập    Everton theo dạng cho mượn. Đấy là còn chưa kể La Liga còn bị Bundesliga và Serie A hút mất hai ngôi sao Thiago và Llorente. Ngoài bản hợp đồng tiềm năng của Manchester United với Fabregas, Arsenal cũng đang xúc tiến thương vụ mua tiền đạo Gonzalo Higuain từ Real Madrid. Sau khi bị lu mờ ở đấu trường khu vực trong những mùa giải gần đây, Premier League dường như đang nỗ lực khôi phục đúng với hình ảnh là giải VĐQG hàng đầu của châu Âu, và ngược lại, La Liga dường như đang mất phương hướng trước sự lớn mạnh của các giải VĐQG hàng đầu khác.