Pravyi Sector bắn chết 10 người dân làm “hàng rào sống” ở Slavyansk

ANTĐ - Các tay súng của lực lượng cực đoan “Khu vực cánh hữu” đã nổ súng vào những người dân làm “hàng rào sống” gần Slavyansk, làm hơn 10 người chết và khoảng 40 người bị thương.

Lực lượng dân quân Slovyansk báo cáo về cái chết của hơn 10 dân thường tham gia chặn đường quân dội Ukraine tấn công vào thành phố vào đêm 2-5, với hãng tin Nga Interfax.

Thị trưởng nhân dân thành phố ông Vyacheslav Ponomarev cho biết, các tay súng của Tổ chức dân tộc cực đoan “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sector) đã nổ súng vào “hàng rào sống” do nhân dân lập ra làm 10 thường dân bị chết.

Pravyi Sector bắn chết 10 người dân làm “hàng rào sống” ở Slavyansk ảnh 1

Bức ảnh thể hiện nhân dân Ukraine thuyết phục binh sĩ Ukraine rời xe hoặc quay lui ở thành phố Slovyansk, 15-4-2014


Ông Ponomarev nói với hãng tin Interfax: "Tại làng Andreevka (ngoại ô Slovyansk) đêm qua, người dân đã đứng ra chặn đường các tay súng quân chính phủ bằng cách tạo "hàng rào sống", nhưng các chiến binh của "Khu vực cánh hữu" đã nổ súng làm hơn 10 người thiệt mạng”.

Thị trưởng nhân dân Vyacheslav Ponomarev còn phẫn nộ tuyên bố với Interfax là; “Các tay súng của Pravyi Sector còn ngăn cản việc sơ tán người bị thương và bắn vào tất cả những ai tìm cách tiếp cận nạn nhân. Đây không phải là một cuộc chiến, những người đó không phải chiến binh mà toàn là thường dân”.

Pravyi Sector bắn chết 10 người dân làm “hàng rào sống” ở Slavyansk ảnh 2

Người dân Slavyansk chặn đường xe thiết giáp của quân chính phủ


Được biết, trong ngày 2-5 những người dân Slavyansk đã lập thành hàng rào, chắn đường, chặn cầu quân chính phủ tại nhiều cửa ngõ vào nội thành, để tạo điều kiện cho lực lượng dân quân ngăn chặn các cánh quân khác hoặc củng cố lại lực lượng.

Đến chiều qua, người lãnh đạo lực lượng dân quân Slavyansk cho biết, quân chính phủ đã bị đẩy lui ra ngoại thành. Họ chỉ chiếm được 1 vài trạm gác ngoại ô và đài phát thanh Slavyansk nhưng cũng bị lực lượng dân quân đánh chiếm lại.