Phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt

ANTĐ - Abu Hassan al-Tunisi - một trợ lý của Osama bin Laden - cựu lãnh đạo tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh gần đây ở thị trấn Kafraya và Foa – 2 thị trấn có người Hồi giáo theo dòng Shiite chiếm đa số, thuộc tỉnh Idlib, khu vực Tây Bắc Syria, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông tin ngày 19-9.

Phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt ảnh 1Trùm khủng bố Osama bin Laden

Trong khi đó, kênh truyền hình Arab al-Mayadeen TV cho biết, ít nhất 100 phiến quân bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh gần thị trấn khi lực lượng chiến binh Shiite đẩy lùi các vụ tấn công bạo lực. SOHR cho biết, các nhóm phiến quân đã đánh bom 4 chiếc xe và bắn hơn 250 đạn pháo vào những thị trấn trên hôm 18-9. Được biết, Al-Tunisi, khoảng 60 tuổi, đến Syria năm 2012 và chiến đấu trong tổ chức Al-Qaeda tại Afghanistan và Iraq.