Phú Quốc – nơi du khách trên toàn thế giới nên đến ít nhất một lần trong đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vẻ đẹp thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, các công trình mang tính biểu tượng, và nhiều trải nghiệm du lịch đẳng cấp, khác biệt – đó là lý do đưa Phú Quốc trở thành điểm đến mới mà du khách trên toàn thế giới nên đến ít nhất một lần.

Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới

Độ nhận diện của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới ghi những dấu ấn thần tốc. Từ một hòn đảo ít người biết tới, vẻ đẹp của Phú Quốc nhanh chóng được cộng đồng quốc tế ghi nhận khi liên tục vượt qua các điểm đến nổi tiếng để lọt vào hàng loạt danh sách điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Trải nghiệm ngắm san hô tại Phú Quốc
Trải nghiệm ngắm san hô tại Phú Quốc

Năm 2021, Tạp chí Time bình chọn Phú Quốc nằm trong top 100 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới.

Tháng 11/2022, vượt qua 6 hòn đảo nổi danh thế giới, Phú Quốc được World Travel Award vinh danh là “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”.

Trước đó, Tháng 10/2022, tạp chí du lịch Conde Nast Traveller bình chọn Phú Quốc đứng thứ 6/10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á. Phú Quốc cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của tạp chí Travel + Leisure.

Không ngẫu nhiên mà Phú Quốc trở thành một “ngôi sao đang lên”. Có thể nói, vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng chính là chìa khoá tạo nên sức hút đầu tiên cho Phú Quốc. Thiên nhiên Phú Quốc đặc trưng bởi núi đồi trùng điệp với 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150km đường bờ biển, 14 bãi biển đa dạng với nhiều bãi biển được vinh danh đẹp bậc nhất hành tinh. Nơi đây còn có khí hậu ôn hoà, nắng ấm áp quanh năm, rất lý tưởng cho các chuyến du lịch và nghỉ dưỡng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn ở Hòn Thơm
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn ở Hòn Thơm

Đến với Phú Quốc, du khách có thể khám phá nhiều điểm đến rất hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo như bãi Rạch Vẹm, bãi Dài, vườn quốc gia Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh cùng rất nhiều hòn đảo nhỏ như Hòn Thơm, Hòn Dăm, Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút…

Đặc biệt, thiên nhiên phía Nam đảo có vẻ đẹp khác biệt với bãi cát trắng mịn như kem, vùng nước biển xanh trong thấu đáy và cụm đảo Hòn Thơm có diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc, lên tới 9.720ha. Tại đây có rất nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới, như Bãi Kem được xếp hạng trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh bởi Flight Network - mạng lưới du lịch lớn nhất Canada; hay Bãi Sao được độc giả của Condé Nast Traveler (CN Traveler) bình chọn là 1 trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới bên cạnh những bãi biển nổi tiếng tại Fiji, Maldives, Australia…

Các công trình du lịch độc bản

Hòn đảo này đang nổi lên là điểm đến của các công trình du lịch mang giá trị độc bản mà hiếm nơi nào trên thế giới có được.

Các công trình mang tính biểu tượng đó của Phú Quốc phải kể đến cáp treo Hòn Thơm - hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách từ trung tâm thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm.

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. Ảnh: Minh Tú
Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. Ảnh: Minh Tú

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) mang đậm sắc màu Địa Trung Hải nhưng lại có 1-0-2 trên thế giới, khác biệt so với bản gốc với những ô cửa nhỏ hơn để giảm nắng, mái dốc nâng hơn một chút để thoát nước mưa, có thêm sân vườn xanh mát.

Điểm đến này xứng đáng là biểu tượng mới của Phú Quốc trong dáng dấp của một “bảo tàng nghệ thuật khổng lồ”. Tại đây, có rất nhiều công trình kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật như Sun Signature Gallery – trung tâm sự kiện, lễ hội mang dáng dấp của một bảo tàng nghệ thuật Mid Century Modern; Tháp đồng hồ - được lấy cảm hứng từ tháp chuông St. Mark's Campanile (Italy) với chiều cao 75m; đài phun nước Thần Mặt trời được tạo tác bởi các thiên tài điêu khắc đến từ gia tộc Frilli người Italy; hay ngôi làng Central Village nằm dưới chân tháp đồng hồ nổi bật với khách sạn 6 sao La Festa Phu Quoc, Curio by Hilton.

Toàn cảnh Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Minh Tú
Toàn cảnh Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Minh Tú

Tâm điểm của Sunset Town chính là Cầu Hôn (Kiss Bridge) – cây cầu trên biển đẹp như một tác phẩm điêu khắc, với hai nhánh cầu mỗi nhánh dài 400m tựa như hai dải lụa mềm vươn ra khơi. Hai nhánh cầu cách nhau một khoảng 30cm, và ranh giới bé nhỏ ấy là điểm "đón" mặt trời lúc hoàng hôn đẹp nhất vào khoảng Giáng sinh, năm mới. Ngoài sự độc đáo về kiến trúc, cây cầu tuyệt đẹp này còn mang thông điệp về tình yêu và sự kết nối giữa con người với con người, con người với vũ trụ.

Nói về Thị trấn Hoàng Hôn, chuyên trang du lịch của tờ báo hàng đầu Úc The Sydney Morning Herald dành lời ca ngợi đặc biệt, khi cho rằng thị trấn này như đưa du khách như trở về nước Ý.

Cầu Hôn - công trình lãng mạn bậc nhất Phú Quốc
Cầu Hôn - công trình lãng mạn bậc nhất Phú Quốc

Trong khi đó, ông Graham Cooke - Chủ tịch, Nhà sáng lập tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) nhận xét: “Có rất nhiều công trình nổi trội trên thế giới, nhiều công trình có ở Saudi Arabia và Abu Dhabi, thậm chí ở châu Âu, và tôi nghĩ rằng Sunset Town xứng đáng góp mặt trong giải đấu tinh hoa Premier League của tất cả những công trình biểu tượng mới và sở hữu cơ hội vô cùng tiềm năng để trở thành điểm đến mới hàng đầu thế giới”.

Những trải nghiệm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp

“Phú Quốc là một điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở châu Á. Chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu”, ông Graham Cooke đánh giá về Phú Quốc. Những yếu tố khiến Phú Quốc trở thành điểm đến được thế giới đặc biệt yêu thích phải không chỉ nằm ở thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng đẳng cấp với nhiều công trình độc bản, dịch vụ vui chơi giải trí chuyên nghiệp mà còn ở trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Để trở thành điểm đến du lịch toàn cầu, hạ tầng du lịch Phú Quốc đã và đang thay đổi, với những hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tới bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt ở phía Nam đảo.

Show diễn đa phương tiện Kiss The Stars. Ảnh: Minh Tú
Show diễn đa phương tiện Kiss The Stars. Ảnh: Minh Tú

Nhiều công trình du lịch giải trí và nghỉ dưỡng xa xỉ đã ghi danh Phú Quốc trên bản đồ quốc tế như công viên giải trí Sun World Hon Thom với các trò chơi hàng đầu châu Á; Show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á Kiss The Stars hội tụ nhiều công nghệ tiên phong trên thế giới; Hệ thống các khách sạn sang trọng nổi danh là điểm đến của giới thượng lưu thế giới như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort…

Năm 2019, khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay của Sun Group từng khiến truyền thông quốc tế xôn xao với đám cưới 7 ngày đêm đình đám của nữ tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah. Trong lễ trao giải World Travel Awards năm 2022, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tiếp tục được xướng tên “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới sang trọng hàng đầu thế giới” năm thứ 4 liên tiếp.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort

Cũng tại Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã bắt tay với những người khổng lồ trong ngành quản lý khách sạn thế giới như Marriott International, Accor Hotels và Rosewood Hotel Group để xây dựng nên các khu nghỉ dưỡng hạng sang cho hòn đảo này. Nhiều năm liên tiếp, các khu nghỉ dưỡng tại đây liên tục mang về những giải thưởng danh giá như “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á” - New World Phu Quoc Resort và “Khu nghỉ dưỡng căn hộ hàng đầu châu Á” - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Thiên nhiên trác tuyệt, hạ tầng du lịch mang tính độc bản và dịch vụ chuyên nghiệp là những yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch nổi danh thế giới. Và Phú Quốc đang dần hoàn thiện đủ 3 đặc điểm đó để trở thành điểm đến mới mà du khách trên toàn thế giới nên đến ít nhất một lần trong đời.

Năm 2016-2019, đồ thị lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng theo chiều thẳng đứng, chạm mốc gần 5 triệu người.

Năm 2020, khi du lịch trong nước và thế giới “ngủ đông” vì đại dịch, Phú Quốc vẫn đón 3,5 triệu lượt khách, vượt qua lượng khách tại các thủ phủ du lịch châu Á như Phuket (Thái Lan) và Maldives.

Năm 2022, Phú Quốc đón gần 5,1 triệu lượt khách, tăng trưởng 134% so với năm 2021 và xấp xỉ năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.