Phớt lờ Mỹ, EU không cấm thiết bị 5G của Trung Quốc

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) đề ra lộ trình chuyển sang mạng không dây 5G thế hệ mới, tuy nhiên, trong động thái dường như là khước từ yêu cầu của Mỹ, EU không cấm các sản phẩm do Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc sản xuất.

Mới đây, giới chức Ủy ban châu Âu công bố phương hướng nâng cấp lên mạng 5G, trong đó kêu gọi các nước thành viên EU đánh giá các nguy cơ an ninh của thiết bị viễn thông đến trước tháng 6.

Mặc dù phương hướng không nêu cụ thể cần xem xét sản phẩm của nước nào, nhưng Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Andrus Ansip nói: “Chúng tôi có một số quan ngại cụ thể liên quan đến một số nhà sản xuất, và mọi người đều biết chúng tôi muốn nói tới Trung Quốc và Huawei”.

Mỹ đã cấm chính phủ sử dụng sản phẩm của Huawei, các nước như Australia và New Zealand cũng làm tương tự. Mỹ cũng gây sức ép buộc châu Âu tránh sử dụng các thiết bị 5G của các công ty của Trung Quốc như Huawei.

Tuy nhiên, thay vì làm theo yêu cầu của Washington, EU để từng nước thành viên tự ra quyết định.