Phóng liên tiếp 3 tên lửa mới, Iran gây “choáng váng"

ANTĐ - Ngày 13-4, Phó Tư lệnh Lục quân Iran Kiumars Heidari Iran cho biết, Iran đã phóng thử thành công 3 tên lửa đất đối đất mới.

"Ba loại tên lửa, do ngành công nghiệp quốc phòng và Quân đội Iran sản xuất, đã được phóng thử thành công trong cuộc diễn tập quân sự gần đây của Lực lượng lục quân," Trung tướng Heidari cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông 3 loại tên lửa được phóng thử này đều là tên lửa đất đối đất. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin gì về loại tên lửa này mà chỉ cho biết “chúng khác với tên lửa Naze'at 10 và Fajr về kiểu dáng.”

Tên lửa Naze'at 10 và Fajr 5 đã được nước này phóng thử trong một cuộc diễn tập quân sự hồi giữa tháng 3. Fajr-5 là rốc-két tầm xa có tầm bắn tối đa là 75km, trong khi Naze'at 10 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính từ 100-300km.

Ông Heidari tiếp tục cho biết rằng, Lực lượng mặt đất của Quân đội Iran còn có kế hoạch sẽ công bố những chiếc xe bọc thép mới vào ngày 18-4 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nước này.

Cũng trong ngày này, các đơn vị tên lửa và rốc-két của Lực lượng mặt đất Quân đội Iran có kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc diễn tập tên lửa kéo dài 1 ngày ở miền trung Iran.

Cuộc diễn tập, trong đó các hệ thống tên lửa nội địa mới sẽ được phóng thử, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và tăng cường khả năng phòng thủ của các đơn vị tên lửa và rốc-két của lực lượng này.

Ông đã chỉ ra các mối đe dọa của kẻ thù đối với Iran và nhấn mạnh rằng Iran có quyền lựa chọn phòng thủ và nước này sẽ đáp trả mãnh liệt bất kỳ sự khiêu khích nào của kẻ thù.

Trong những năm qua, Iran đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các lực lượng vũ trang và thử nghiệm các loại trang bị và chiến thuật quân sự hiện đại.