Phóng cả 100km/h, cảnh sát mới dừng được xe bé gái 12 tuổi

ANTĐ -Cảnh sát ở bang North Carolina (Mỹ) cho biết một bé gái 12 tuổi đã ăn trộm một chiếc xe tải và lái nó với tốc độ cao khiến cảnh sát phải mất 20 phút mới dừng được chiếc xe lại.

Theo các điều tra viên, bé gái không được tiết lộ tên đã cãi nhau với bố tại nhà ở thành phố Gaffney, bang South Carolina. Nhân lúc bố ngủ thiếp trên ghế, cô bé đã bỏ nhà ra đi.

Đi tới một trung tâm Cựu chiến binh cách nhà khoảng hơn 400m, cô bé ăn trộm một chiếc xe tải đang đỗ ở bãi và lái nó dọc các con đường quê của South Carolina trước khi bị cảnh sát phát hiện tại thành phố Charlotte, bang North Carolina. Cảnh sát khi đó tưởng tài xế chiếc xe là một người say rượu.

Chiếc xe tải do bé gái 12 tuổi điều khiển

Cũng theo thông tin từ cảnh sát, tốc độ của cuộc rượt đuổi có khi lên tới hơn 100 km/h. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi xe cảnh sát vây giáp xung quanh.

Chủ của chiếc xe tải cho biết do chiếc xe bị hỏng nên ông đã để nó ở trung tâm nói trên được 2 tuần. Ông không biết bé gái đã khởi động chiếc xe bằng cách nào.

Hiện cô bé đang phải đối diện với một số tội danh như điều khiển xe khi không có bằng lái, lỗi khi sử dụng làn đường, không tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát, …

Ông Rick Turner, cảnh sát trưởng thành phố Gaffney phát biểu, vụ việc có thể sẽ được chuyển cho tòa án gia đình giải quyết do bang South Carolina hạn chế một số tội danh với trẻ vị thành niên.