Phó tướng NATO coi Nga là kẻ thù

ANTĐ - Phó tổng tư lệnh NATO Alexander Vershbow cho biết, quân đồng minh buộc phải đối xử với Nga như một kẻ thù thay vì là đối tác.

Cựu đại sứ Mỹ ở Nga 61 tuổi này đã nói với các nhà báo rằng, vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã buộc NATO phải xem xét lại quan điểm của các nước đồng minh với Nga và cho biết thêm nhiều binh lính sẽ được gửi đến khu vực nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ông Alexander Vershbow cho biết NATO buộc phải coi Nga như kẻ thù thay vì đối tác

Ông Vershbow cho biết những hành động gần đây của điện Kremlin đã “đánh dấu một bước ngoặt trong hàng thập kỉ nỗ lực của NATO giúp kéo Moscow lại gần hơn”.

Phó tướng NATO cũng khẳng định quân đồng minh đang cân nhắc các hành động cần thiết để đối phó với bất kì động thái gây hấn nào của Nga nhằm vào các nước đối tác và sẽ sớm triển khai một lực lượng quân đội lớn tới đông Âu.

Ông Vershbow đã phát biểu ở một cuộc thảo luận ở Washington, DC rằng NATO có thể sẽ triển khai “hàng loạt các thiết bị phòng thủ tới khu vực”.

“Chúng ta cần từng bước cải tổ lại hệ thống phòng thủ và hiện đại hoá quân sự những quốc gia láng giềng với Nga, không chỉ Ukraine mà còn Moldova, Georgia, Armenia và Azerbaijan”, ông Vershbow cho biết.

NATO nên tăng cường các cuộc diễn tập quân sự chung giữa các quốc gia đối tác mặc dù thừa nhận rằng việc đưa quân đến Gruzia có thể là một động thái gây tranh cãi.

Đầu tuần này, bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, việc xây dựng quân đội gần biên giới Nga là chưa hề có tiền lệ. Những tuần trước đó, không quân Mỹ đại diện cho sự có mặt của NATO ở châu Âu cũng đã thông báo rằng, binh lính Mỹ có thể sẽ sớm được triển khai tới khu vực nếu căng thẳng gần biên giới Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong nhiều tuần qua, giới chức Washington và Kiev liên tiếp cáo buộc hành động li khai của Crimea khỏi Ukraine và tình hình bất ổn ở miền đông Ukraine là kết quả của nỗ lực làm bất ổn tình hình của Moscow. Cả Mỹ và EU đã áp đặt một vài lệnh trừng phạt lên Nga như một hành động răn đe. Tuy nhiên, điện Kremlin đã bác bỏ lời buộc tội cùng lên án những lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Putin cũng tố cáo Mỹ đang điều khiển cuộc khủng hoảng ở Ukraine.