Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi đưa người Mỹ lên Mặt trăng

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa kêu gọi tổ chức sứ mệnh đưa phi hành gia nước này lên Mặt trăng trong vòng 5 năm nữa.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Phát biểu tại một buổi họp của Hội đồng Vũ trụ quốc gia Mỹ ở Huntsville, Alabama, ông Pence nói rằng Trung Quốc đã trở thành nước đầu tiên đáp xuống vùng tối của Mặt trăng, và đã thể hiện tham vọng “chiếm ưu thế chiến lược tại Mặt trăng”.

Theo Phó Tổng thống Pence, Mỹ là quốc gia đầu tiên đáp xuống Mặt trăng trong thế kỷ 20, và sẽ là nước đầu tiên đưa các phi hành gia lên Mặt trăng một lần nữa trong thế kỷ 21.

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nỗ lực gấp đôi và tăng tốc để đạt mục tiêu này.

Trước đó, NASA đã lên kế hoạch đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2028, nhưng cơ quan này dự kiến sẽ đẩy nhanh kế hoạch nêu trên.