Phó Tổng thống Argentina bị tố làm giàu bất chính

ANTĐ - Công tố viên Jorge Di Lello ngày 14-5 đã yêu cầu thẩm phán liên bang Argentina mở cuộc điều tra đối với Phó Tổng thống Amado Boudou với cáo buộc làm giàu bất chính.

Theo nguồn tin tòa án, trong thời gian làm Bộ trưởng Kinh tế từ năm 2009-2011, ông Boudou đã lợi dụng chức quyền để tư lợi cá nhân. Cũng nằm trong diện bị yêu cầu điều tra lần này có bạn gái Agustina Kampfer và 2 doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Boudou cùng 10 công ty khác nhau. Nghị sĩ phe đối lập Margarita Stolbizer đã kêu gọi ông Boudou từ chức. Nếu bị kết tội, ông Boudou có thể phải nhận án phạt cao nhất 6 năm tù giam và bị cấm vĩnh viễn không được tham gia cơ quan hành pháp.