Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Đã đến lúc xem xét có cần độc quyền vàng SJC hay không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, đã đến lúc cần sửa Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó xem xét có cần thiết độc quyền vàng miếng SJC hay không.

Tại cuộc họp báo sáng nay của Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã trả lời phóng viên An ninh Thủ đô liên quan đến việc sửa Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về Nghị định 24, theo ông Đào Xuân Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Quản lý ngoại hối thời điểm năm 2012, tình trạng vàng hóa đã khiến kinh tế vĩ mô bất ổn, do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24, qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Nghị định 24 đã phát huy tác dụng, theo đó thời điểm cuối 2023, giá vàng lên nhưng tỷ giá ổn định, hoạt động các ngân hàng vẫn ổn định. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua thì các điều kiện đã thay đổi, nhiều ý kiến đặt vấn đề đã đến lúc trả lại vàng cho thị trường hay chưa.

“Chúng tôi đánh giá đây là thời điểm thích hợp để đánh giá, tổng kết lại Nghị định 24. Nghị định đã triển khai hơn 10 năm, báo chí, nhiều chuyên gia đã đề cập. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chuẩn bị, đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, hiệp hội, trong quý I sẽ trình Chính phủ về định hướng thay đổi” – ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận cơ chế quản lý không còn phù hợp. “Do ảnh hưởng cơ chế mới có hiện tượng này (giá vàng SJC biến động mạnh thời gian qua – PV). Khi sửa đổim thị trường sẽ ổn định, không còn hiện tượng này nữa”, ông nói.

Về định hướng sửa cơ chế, ông Đào Xuân Tuấn cho biết, sẽ xem xét sửa cơ chế quản lý vàng miếng. Còn vàng trang sức, vàng mỹ nghệ thì không phải mục tiêu quản lý của NHNN mà sẽ do thị trường tự điều tiết.

Họp báo Ngân hàng Nhà nước

Họp báo Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất Nghị định 24 là chống vàng hóa nền kinh tế, là làm sao để thị trường vàng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lãi suất, tỷ giá, ngoại tệ… Nghị định này đã phát huy, đáp ứng yêu cầu đó.

“Tuy nhiên, với thời gian hơn 10 năm thì Luật còn phải sửa, huống hồ Nghị định. Do đó, sửa Nghị định 24 là cần thiết, đáng lẽ ra phải sửa sớm hơn, đến bây giờ có phần nào không kịp thời” – ông Tú nói.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 24 quy định Nhà nước độc quyền vàng SJC, còn vàng trang sức, vàng mỹ nghệ là theo thị trường, thuộc quản lý của các bộ ngành khác. Nhưng vàng SJC còn sứ mệnh của nó hay không, có cần độc quyền hay không thì đã đến lúc cần xem xét.

“Nhiều chuyên gia kiến nghị không cần thiết độc quyền vàng SJC, nên mở ra nhiều loại khác. Nhưng dù nhiều loại vàng hay không thì mục tiêu cuối cùng là phải ổn định thị trường vàng miếng, vì quyền lợi của 100 triệu dân chứ không phải vì quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh vàng” – Phó Thống đốc khẳng định.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định Nhà nước không bảo hộ kinh doanh vàng, nhưng luôn tôn trọng quyền bảo quản, cất trữ, mua bán vàng miếng của người dân.

“Nhưng Nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng và không bảo hộ giá cả vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước cũng không chấp nhận chênh lệch với thế giới tới 20 triệu đồng/lượng, không chấp nhận chênh với các vàng khác.

Tất cả sẽ được sửa đổi khi sửa Nghị định 24 tới đây, sẽ thể hiện sự dứt khoát trong điều hành thị trường vàng” – Phó Thống đốc nhấn mạnh và cho biết, thời gian tới sẽ triển khai xây dựng Nghị định và sẽ xin ý kiến rộng rãi.