Phó quận trưởng Paris bị bắt vì nghi rửa tiền

ANTĐ - Một phó quận trưởng ở Paris nằm trong số 20 đối tượng vừa bị cảnh sát Pháp và Thụy Sĩ bắt giữ vì bị tình nghi liên quan đến một vụ rửa tiền buôn ma túy trị giá khoảng 40 triệu euro (52 triệu USD). 

AFP dẫn một nguồn tin tòa án cho biết, bà Florence Lamblin (ảnh), phó quận trưởng quận 13, thành viên của đảng Xanh thuộc liên minh cánh tả cầm quyền, đang bị điều tra về hành vi “tổ chức đường dây rửa tiền và quan hệ với tội phạm”. Báo chí Pháp cho biết, cảnh sát đã tìm thấy 400.000 euro tại nhà bà Florence. Mặc dù phủ nhận liên quan, bà Florence đã đệ đơn xin từ chức hôm 13-7. Trong số những đối tượng bị bắt giữ có 17 người Pháp và 3 người Thụy Sĩ. 

Giới chức Thụy Sĩ cho biết, hai anh em đến từ Morocco nằm trong số 3 người vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ. Sau khi khám xét nhà một trong hai đối tượng này ở Geneva, cảnh sát đã phát hiện 800.000 euro tiền mặt, 160 chiếc đồng hồ và một số nữ trang ước tính có trị giá lên tới 2 triệu euro. Được biết, cuộc truy quét lần này là một phần trong chiến dịch điều tra đường dây buôn lậu cần sa lớn nhất từ Morocco đến Pháp.