Philippines quan ngại bản đồ mới của Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Philippines đã bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ xác minh việc Trung Quốc có đưa các khu vực tranh chấp trên Biển Đông vào bản đồ chính thức của nước này hay không, trước khi có phản đối chính thức khác, một quan chức cấp cao Philippines ngày 14-1 cho biết. 

Philippines trang bị thêm nhiều tàu tuần tra để tăng cường sức mạnh hải quân

“Chúng tôi sẽ yêu cầu Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh cung cấp cho chúng tôi một bản đồ chính thức của Trung Quốc để biết mức độ bao phủ trên Biển Đông, trước khi đưa ra bình luận” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói - “Sau khi điều này được xác minh, chính phủ Philippines sẽ có những kháng nghị chính thức”.

Phản ứng trên của Philippines xuất phát từ việc hãng Tân Hoa xã hồi tuần trước cho biết Trung Quốc vừa công bố một bản đồ chính thức mới, trong đó bao gồm cả 130 hòn đảo lớn nhỏ trên Biển Đông, bất chấp việc những vùng này đang trong tranh chấp với các nước láng giềng và không hề có trong các bản đồ trước đây của Trung Quốc. 

Tấm bản đồ này được xem là một thủ đoạn mới của Trung Quốc trong âm mưu độc chiếm Biển Đông sau khi nước này hồi năm ngoái đã in hình bản đồ bao gồm các đảo tranh chấp trên Biển Đông và phần lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ lên mẫu hộ chiếu mới khiến cộng đồng quốc tế phản đối. 

Liên quan đến những tranh chấp trên Biển Đông, quan chức cấp cao Brunei ngày 14-1 cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) như là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của mình. Brunei đảm nhận chức vụ Chủ tịch ASEAN trong năm 2013 khi mà tranh chấp trên Biển Đông ngày càng căng thẳng. “Brunei nhận thấy đây là mối đe dọa chính đối với an ninh khu vực và muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại với tất cả các bên, bao gồm cả Trung Quốc” - một quan chức Bộ Ngoại giao giấu tên của nước này nói.