Philippines, Nhật Bản có tàu chiến mới

ANTĐ - Ngày 6-8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cùng các quan chức cấp cao đã có mặt trong lễ đón tàu BRP Ramon Alcaraz lớp Hamilton tại Vịnh Subic. 

Lễ đón tàu chiến BRP Ramon Alcaraz tại Vịnh Subic hôm 6-8 

Phát biểu tại lễ đón, ông Aquino khẳng định, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz sẽ giúp Philippines tăng cường khả năng tuần tra, tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này và đối phó với các mối đe dọa.

Theo Hải quân Philippines, tàu Alcaraz trọng tải 3.250 tấn có khả năng tuần tra trên biển trong thời gian dài hơn tất cả các tàu mà Philippines hiện có. Đây là tàu chiến thứ hai được Philippines mua lại từ Mỹ trong thời gian gần đây, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự. Chiếc tàu chiến đầu tiên BRP Gregorio del Pilar được Mỹ bàn giao cho Philippines hồi năm 2011 và ngay lập tức được Philippines điều tới tuần tra tại các vùng biển của nước này. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Hải quân Nhật Bản đã ra mắt tàu chiến lớn nhất nước này kể từ Thế chiến II.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu khu trục Izumo dài 248m có thể chở được 9 trực thăng và được kỳ vọng đóng vai trò chính trong các nhiệm vụ cứu hộ và đối phó thảm họa, cũng như bảo vệ các tuyến hàng hải và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp trên biển gia tăng với Trung Quốc. Dự kiến, chiếc tàu này sẽ được Nhật Bản đưa vào phục vụ trong năm 2015.