Philippines nhận 12 tàu tuần tra mới từ Nhật Bản

ANTĐ - Không giống như những con tàu cũ mà Philippines nhận được từ Mỹ, 12 tàu tuần tra mà Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines sẽ nhận từ Nhật Bản vào năm 2014 tới  là những con tàu mới hoàn toàn, một quan chức cấp cao Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines xác nhận.

Tàu cá Trung Quốc rình rập xung quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Công sứ Nhật Bản Shinsuke Shimizu trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Inquirer của Philippines cho biết, Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu các thủ tục hành chính để Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines nhận 12 tàu tuần tra mới. Ông Shimizu cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục giúp đỡ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines trong việc đảm bảo hàng hải và các vấn đề thực thi luật pháp.

Tuy nhiên, ông Shimizu cho biết, sự hỗ trợ này không có nghĩa là Nhật Bản sẽ giúp Philippines thiết lập một “khả năng phòng thủ tối thiểu đáng tin cậy” để tăng cường năng lực trong việc đối phó với những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là sự hợp tác để đối phó với những vấn đề an toàn hàng hải và thực thi luật pháp như chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ”. 

Ngoại trưởng Philipipnes Albert del Rosario trước đó cũng xác nhận, Nhật Bản đang xem xét viện trợ phát triển chính thức 10 tàu dài 40m và tài trợ 2 tàu lớn hơn cho Philippines. 12 tàu tuần tra này sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại trước khi được chuyển giao cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

 Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ Chính phủ Philippines hiện đại hóa Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này từ năm 1990. Cách đây 15 năm, Nhật Bản đã cung cấp cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines tàu tìm kiếm cứu hộ mang tên BRP Corregidor. Tàu Corregidor là một trong hai con tàu của Philippines đối đầu với các tàu của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough tranh chấp trên Biển Đông từ 8-4 đến 15-6 vừa qua. 

l Trong một diễn biến khác, nhật báo Inquirer của Philippines ngày 30-7 đã tố cáo Trung Quốc gây hại môi trường biển, vơ vét hải sản, đặc biệt là san hô trong thời gian đội tàu 20 chiếc của nước này neo đậu gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người Trung Quốc sử dụng tời và cần trục để vét san hô từ dưới đáy biển đưa lên thuyền con để chuyển về tàu lớn. Những con tàu chất đầy san hô, rùa biển và các loại hải sản khác, sau đó đã rời khỏi khu vực này.