Philippines, Mỹ tập trận tái chiếm đảo trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 25-4, các binh sĩ Mỹ và Philippines đã diễn tập chiếm lại một hòn đảo trong khu vực vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.

Hải quân Philippines và Mỹ diễn tập tình huống đổ bộ tái chiếm đảo

Cuộc diễn tập nằm trong chương trình tập trận thường niên “Vai kề vai” giữa Mỹ và Philippines này diễn ra tại bờ biển đảo Palawan, gần khu vực diễn ra cuộc đối đầu giữa tàu của Philippines và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh hải trên biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra vào lúc 9h sáng 25-4 với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ Mỹ và Philippines. Tàu hải quân BRP Laguna đã thả 12 chiếc thuyền cao su chở binh sĩ Mỹ và Philippines cách bờ khoảng 300m, sau đó, các binh sĩ bơi vào bờ và tấn công nhóm khủng bố đang bắt giữ con tin. Trung úy hải quân Annalea Palad Cazcarro, Phó chỉ huy cuộc diễn tập “Vai kề vai” phía Philippines nói: “Chúng tôi diễn tập tái chiếm hòn đảo, giải cứu con tin và vô hiệu hóa những kẻ tấn công”.

Trung tá Rommel Abrau, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đổ bộ của lính thủy đánh bộ Philippines cho biết, cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc, hay bất cứ nước nào, đây là cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ trước nhằm tăng cường khả năng của quân đội Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng, cuộc diễn tập làm tăng nguy cơ đối đầu giữa hai nước vốn đang căng thẳng do tranh chấp trên biển Đông.

Liên quan đến những căng thẳng trong tranh chấp trên biển Đông, ngày 24-4, Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó đô đốc Alexander Pama đã phủ nhận thông tin về việc Hải quân nước này điều thêm tàu chiến và máy bay tới khu vực tranh chấp. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cũng xác nhận việc Chính phủ Philippines đã thông báo rằng quân đội Philippines không phái tàu chiến và máy bay tới khu vực tranh chấp. 

Trong khi đó, Công ty Thăm dò dầu khí Philex Petroleum Corp của Philippines ngày 24-4 cho biết, trữ lượng khí đốt ở khu vực tranh chấp trên biển Đông nhiều hơn so với dự đoán trước đó. Theo báo cáo ban đầu, đây có thể là mỏ khí đốt có trữ lượng tiềm năng lớn nhất của nước này. Philippines cho biết có kế hoạch khai thác khí đốt ở khu vực này để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này trong tương lai.