Philippines hủy hàng loạt chuyến bay vì bão

ANTĐ - Hôm qua 18-10, bão Koppu đã quét qua khu vực đông bắc Philippines, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến 10.000 người phải sơ tán. 

Philippines hủy hàng loạt chuyến bay vì bão ảnh 1Bão Koppu gây sóng cao tới 4m tại Philippines

Cơ quan quản lý và giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines cho hay, cơn bão có sức gió lên tới 175km/h kèm theo mưa lớn đã đổ bộ khoảng 1h sáng 18-10 gần thị trấn Casiguran thuộc tỉnh Aurora, gây ngập và làm hư hại nhiều tuyến đường, cầu cống cũng như quật đổ các cột điện, cây cối và đường viễn thông.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết, bão Koppu di chuyển chậm và lưu lại trên đảo Luzon trong 3 ngày. 30 chuyến bay và phà ở khu vực phía bắc bị hủy bỏ, một số chuyến xe buýt cũng phải tạm ngừng đề phòng nguy cơ lở đất tại các khu vực miền núi. 

Trước đó, hôm 16-10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino kêu gọi sẵn sàng ứng phó với cơn bão mạnh này. Hồi năm 2013, siêu bão Haiyan đã tàn phá miền Trung nước này, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mất nhà cửa. Được biết, trung bình có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines mỗi năm.