Philippines đồng ý mua súng của Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Duterte Rodrigo cho biết, sẵn sàng chấp nhận một hợp đồng mua súng do Trung Quốc đề xuất.

Tổng thống Philippines Duterte Rodrigo

Ông Duterte cam kết sẽ cử Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tới Trung Quốc để nhận các vũ khí và thỏa thuận này có thời hạn thanh toán trong 25 năm, tổng thống Philippines nói trong một bài phát biểu trước quân đội nước này ngày 11-12.

“Trung Quốc đang hối thúc tôi về thỏa thuận mua súng. Tôi sẽ chấp nhận” – ông Duterte cho biết.

Manila cũng có thể mua súng trường bắn tỉa từ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Delfin Lorenzana cho biết và nói thêm, quân đội và lính thủy đánh bộ của Philippines đang nghiên cứu xem thỏa thuận mua bán này có xúc tiến được không. Tuần trước, ông Lorenzana thăm Nga để gặp các quan chức quốc phòng trong chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Philippines tới Moscow từ năm 1976 khi quan hệ ngoại giao giữa 2 nước thiết lập.

Tháng trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh rằng Nga và Philippines sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về một thỏa thuận hợp tác quốc phòng.

Cũng tháng 11 vừa qua, Philippines đã phá vỡ một thỏa thuận mua 26.000 khẩu súng trường với phía Mỹ.