Philippines đối phó siêu bão Bopha

ANTĐ - Nhà chức trách Philippines đã cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một cơn bão lớn từ Thái Bình Dương đang hướng về nước này.

Bão lớn tại Philippines

Với sức gió mạnh lên đến 210 km/h, bão Bopha dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển Mindanao, phía đông bắc Philippines vào khoảng 8h sáng  4-12. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và lũ lụt là rất lớn. Hàng ngàn người dân ở các vùng trũng thấp, có nguy cơ lở đất đã được sơ tán và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Các đội cứu trợ khẩn cấp ở Philippines đã nhanh chóng được triển khai tại các khu vực có khả năng bị bão đổ bộ. Họ đã chuyển lương thực, thực phẩm và các thiết bị cấp cứu đến các khu vực bão có thể quét qua để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp. Nhà chức trách nước này cho biết họ đang lo ngại cơn bão này có thể còn mạnh hơn cả cơn bão đổ bộ vào  Philippines hồi năm 2011 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.