Philippines công bố bản đồ cổ bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

ANTĐ - Philippines ngày 11-9 đã khai mạc triển lãm trưng bày hàng chục tấm bản  đồ cổ cho thấy bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông là một phần lãnh thổ nước này. 

Các quan chức Philippines tham quan buổi triển lãm bản đồ cổ hôm 11-9

Cuộc triển lãm diễn ra tại Đại học De La Salle ở Manila, trưng bày 60 bản đồ cổ minh họa vị trí của bãi cạn Scarborough, vốn là tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila. Theo các quan chức Philippines, các bản đồ cổ này cho thấy, trong gần 1.000 năm, từ thời nhà Tống vào năm 960 cho đến cuối triều đại nhà Thanh vào đầu thế kỷ 20, điểm cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, qua đó bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý do Trung Quốc tự vẽ ra bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông. “Chúng ta nên tôn trọng sự thật lịch sử”, Phó chánh Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio nói. Ông Carpio cho biết, hiện vật trưng bày trong triển lãm này có thể được xem qua mạng internet và sẽ giúp mọi người hiểu được sự thật lịch sử.