Phe đối lập Syria tuyên bố rút khỏi đàm phán hòa bình

ANTĐ - Đàm phán hòa bình Syria đã rơi vào ngõ cụt sau khi phe đối lập vừa tuyên bố rút lui, do cáo buộc Liên Hợp Quốc thiên vị chính phủ Damascus và quân đội Syria vi phạm lệnh ngừng bắn.

Bằng việc khẳng định quân đội Syria đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở nhiều khu vực, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe nổi dậy Syria cho biết, sẽ là vô lý nếu họ tiếp tục ở lại bàn đàm phán.

Diễn biến mới trên chiến trường khiến HNC không muốn tiếp tục đàm phán

“Chúng tôi đề nghị hoãn đàm phán cho đến khi có được điều kiện hợp lí để tiếp tục nói chuyện về hòa bình. Sự trì hoãn đối thoại này là cơ hội đề các bên nhìn nhận lại rằng, Tổng thống Assad không thể có vai trò trong chính quyền chuyển giao quyền lực ở Syria”, ông Mahammad al Aboud, thành viên của HNC, cho hay và nhấn mạnh rằng, Liên Hợp Quốc đang có những thiên vị nhất định với các yêu cầu từ phía chính quyền Syria.

Phe đối lập cho rằng, những nỗ lực nhằm chiếm lại Aleppo chính là hành động phá vỡ lệnh ngừng bắn, trong khi quân chính phủ khẳng định họ đang tấn công vào khủng bố, vốn không phải là một phần của cuộc đàm phán. Tỉnh Aleppo bao gồm rất nhiều phiến quân nổi loạn, một vài trong số này do phương Tây hậu thuẫn, nhưng cũng có lực lượng được xét vào diện khủng bố.

Vào hôm 18-4 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục quân đối lập ôn hòa rời các khu vực có khủng bố và nghi ngờ rằng, những lực lượng này làm vậy vì muốn hỗ trợ cho khủng bố.

Sau tuyên bố của phe đối lập, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan và hy vọng các thành viên của HNC sẽ ở lại Geneve, Thụy Sĩ để đàm phán có thể tiếp tục.