Phe đối lập Syria giục Mỹ phải mạng tay với Nga

ANTĐ -Phe đối lập Syria vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ đang thất bại trong việc chống lại Nga, nước mà họ cho là đã gây ra tội ác chiến tranh tại Syria và đang hỗ trợ quân chính phủ bao vây thành phố Aleppo.

“Những gì chúng ta thiếu hiện nay đó chính là sự phản ứng với thái độ của Nga trên chiến trường. Nga nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cơ hội nối lại đàm phán hòa bình giờ thêm xa vời, do Nga đang nói dối về các cuộc không kích mà họ nói là để xây dựng hòa bình cho Syria”, đại diện Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria, bà Basma Kodmani cho hay.

Đại diện Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria, bà Basma Kodmani 

Liên Hợp Quốc hy vọng cuộc tọa đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ mang tới sự thấu hiểu trong việc giải quyết 2 chướng ngại vật lớn nhất của đàm phán hòa bình đó chính là công thức cho việc chuyển giao chính trị và xác định chính xác lực lượng khủng bố.

Tuy nhiên, ông Kerry vừa kết thúc chuyến thăm Nga bằng việc cho biết, đã có nhiều sự thấu hiểu hơn giữa Moscow và Washington để đưa tiến trình hòa bình đi đúng hướng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều phải làm để nó trở thành sự thực.

“Nga chưa cho thấy rằng, họ đang thực sự xây dựng tiến trình hòa bình. Chúng tôi mong chờ Mỹ phản ứng với việc này mạnh mẽ hơn do tội ác chiến tranh vẫn đang xảy ra ngay khi ông Kerry đến thăm Moscow. Nga chính là bên phải chịu trách nhiệm cho tình hình tại Aleppo”, bà Kodmani cho hay.