Phe đối lập đòi hủy kết quả bầu cử, giải thể đảng Pheu Thái

ANTĐ - Hôm 4-2, đảng Dân chủ ở Thái Lan tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm hủy bỏ cuộc bầu cử lập pháp diễn ra hôm 2-2.

Đảng Dân chủ sẽ đệ trình hai bản khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp với mục đích tẩy chay cuộc bầu cử hôm 2-2, được tổ chức một cách “không bình thường”, do sự hạn chế của “tình trạng khẩn cấp”, được chính phủ đưa ra hồi tháng trước nhằm cố gắng kiểm soát người biểu tình.

Ông Chavanond Intarakomalyasut, phát ngôn viên đảng Dân chủ tuyên bố: “Trong đệ trình thứ nhất liên quan trực tiếp đến các cuộc bầu cử, chúng tôi khẳng định rằng cuộc bầu cử đã vi phạm hiến pháp, đặc biệt là điều 68 quy định, nghiêm cấm các cá nhân làm suy yếu chế độ quân chủ lập hiến và cố gắng giành chính quyền bằng các biện pháp vi hiến”.

Người biểu tình phong tỏa lối vào một điểm bỏ phiếu sớm ở trung tâm Bangkok ngày 26-1

Đồng thời, đảng Dân chủ cũng đưa ra kiến nghị thứ 2 là yêu cầu giải thể đảng Pheu Thái (Đảng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra), do đảng này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo tuyên bố của đảng Dân chủ, các cuộc bầu cử đã không được diễn ra trong bối cảnh bình thường.

Cuộc bầu cử được tổ chức hôm 2-2 đã bị những người biểu tình làm gián đoạn tại một số đại điểm bầu cử, khoảng 12 triệu cử tri đủ điều kiện đã không thể bỏ phiếu. Tuy nhiên, một cuộc bầu cử phụ sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 để những cử tri còn lại thực hiện quyền công dân.

Theo số liệu sơ bộ công bố hôm 3-2, cuộc bầu cử đã bị hủy bỏ ở 9 trên 77 tỉnh, 67 trong tổng số 375 điểm bỏ phiếu bị gián đoạn. Ở 66 tỉnh khác, chỉ có khoảng 46% lượng cử tri đăng ký đi bỏ phiếu.