Phát hiện hai vali khả nghi cạnh tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tạm thời phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Washington D.C vào ngày 24-4 sau khi một người phụ nữ chưa rõ danh tính để lại hai chiếc vali khả nghi bên cạnh tòa nhà của phái bộ, một quan chức Đại sứ quán nói với hãng Sputnik.
Tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Washington D.C của Mỹ

Tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Washington D.C của Mỹ

“Vào lúc 12h43, một phụ nữ trông giống người châu Á để lại hai chiếc vali gần tòa nhà đại sứ quán. Cô ấy đứng trong 8 phút rồi rời khỏi nơi này”, quan chức này cho biết.

“Cơ quan Mật vụ Mỹ và các chuyên gia chất nổ đã phong tỏa khu vực xung quanh gần Đại lộ Wisconsin và đang làm việc tại hiện trường. Thông tin về người phụ nữ đã được chuyển cho Cơ quan Mật vụ Mỹ”, quan chức này thông tin thêm.

Ngay sau khi có thông tin về vali khả nghi, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định rằng không có chất nổ nào được tìm thấy bên trong vali và nó chứa “các vật dụng cá nhân”.

“Họ (các chuyên gia chất nổ) đã mở vali. Không có thiết bị nổ nào được tìm thấy”, quan chức này cho biết, “Cảnh sát thu giữ những chiếc vali này và rời khỏi khu vực gần đại sứ quán”.

Đầu năm nay, một gói đồ khả nghi đã được ném gần Lãnh sự quán Nga ở Hy Lạp, khiến chính quyền địa phương thiết lập một khu vực phong tỏa tương tự ở thành phố cảng Thessaloniki.

Gói đồ này sau đó được xác định chứa thức ăn và thông điệp có nội dung “vũ trụ Nga”. Vào thời điểm đó, không có nhân viên nào làm việc tại lãnh sự quán nêu trên.