Phạt 2.500 USD nếu cho vịt ăn không đúng chỗ

ANTĐ - Một hội đồng thành phố tại Anh đã bị chỉ trích gay gắt vì đe dọa những người yêu thiên nhiên bằng khoản phạt 2.500 USD đối với bất cứ ai cho vịt hoặc ngỗng ăn bên ngoài khu vực cho ăn quy định.
Các quan chức tại thành phố này dựng lên những biển cảnh báo về những khoản phạt rất nặng được quy định tại Mục 87 của Luật Bảo vệ Môi trường 1990 đối với hành vi cho các loài chim nước ăn không đúng nơi quy định ở Cambridgeshire.
Người dân địa phương miêu tả mối nguy hại trên thật “nực cười” và yêu cầu mọi người phải được quyền cho vịt ăn ở bất cứ đâu họ thích.
Hội đồng quận East Cambridgeshire trước đó đã áp dụng một đạo luật địa phương là cấm cho các loài chim tự nhiên ăn trên các bãi cỏ và vỉa hè gần sông Ouse trong thành phố.
Hội đồng thành phố đã quy định những khu vực cho ăn riêng bên cạnh dòng sông để khuyến khích lũ chim chỉ ở trên mặt nước và ngăn không cho chúng làm bẩn vỉa hè và các bãi cỏ.
Phạt 2.500 USD nếu cho vịt ăn không đúng chỗ  ảnh 1
Ảnh minh họa
Những biển báo ghi rõ chỉ được cho vịt và ngỗng ăn trên mặt nước, không cho ăn trên mặt đất đồng thời cảnh báo khoản phạt 2.500 USD được áp dụng cho hành vi “vất rác bừa bãi trong đó có cả thức ăn cho chim”.
Một người dân địa phương bức xúc nói: “Cho lũ vịt ăn là một trong những hoạt động giải trí có từ rất lâu của các gia đình và tôi nghĩ hội đồng thành phố nên xóa bỏ luật cấm trên”.
“Tôi không thể hiểu được là chỉ vì cho lũ vịt ăn chút xíu trên bãi cỏ mà có thể bị phạt nhiều tiền như thế”, một người khác nói. “Lũ chim đã ở đây nhiều năm và chúng ta nên sống hòa đồng với chúng chứ không phải hắt hủi như cách làm của hội đồng thành phố”.
Dave White, trưởng đội vệ sinh khu vực, nói: “Gần đây xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về lũ vịt trên bờ sông thị trấn Ely, với cư dân và khách du lịch thường phiền hà về những thứ rác rưởi liên quan đến lũ vịt mà họ bắt gặp hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi phải khuyến khích mọi người cho chúng ăn dưới nước, ở môi trường tự nhiên của chúng chứ không phải trên vỉa hè. Đây là biện pháp tốt nhất. Vì thế bước đầu tiên là đưa ra lời khuyên trước khi thực hiện áp dụng hình phạt. 2.500 USD là khoản tiền phạt tối đa được áp dụng”.
Guy Belcher, một cán bộ bảo tồn thiên nhiên ở Hội đồng thành phố Cambridge, lại thừa nhận: “Chúng tôi chẳng có bất cứ luật nào như vậy cả. Chúng tôi có rất nhiều vịt ở các khu vực như Jessus Green nhưng chúng tôi không xem đó là vấn đề hay nguy hại đến sức khỏe. Chúng tôi khuyến khích mọi người cho vịt và lũ chim ăn ở nơi công cộng và thường nó là một hoạt động giải trí phố cho các gia đình.