Pháp tiêu hủy 600.000 gia cầm phòng dịch cúm lây lan

ANTD.VN - Pháp sẽ tiếp tục thiêu hủy 600.000 con gia cầm trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gia cầm H5N8, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Le Foll cho biết ngày 21-2.

Một trang trại gia cầm ở tây nam nước Pháp

Vụ tiêu hủy mới này sẽ diễn ra tại khu vực Landes, phía tây nam nước Pháp, nơi tập trung nhiều nhà máy chế biến gan ngỗng.

Pháp và Hungary đang là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi virus H5N8. Loại virus này đang lan rộng khắp các quốc gia ở châu Âu cũng như ở Trung Đông trong 3 tháng qua.

Pháp đã mở một chiến dịch tiêu hủy lớn trong tháng 1 để kiềm chế virus cúm gia cầm này, nhưng gần đây số lượng các trang trại bị nhiễm dịch lại tiếp tục gia tăng.

Các nhà máy sản xuất gan ngỗng ước tính số gia cầm bị giết hoặc tiêu hủy vì dịch cúm tại Pháp là hơn 3,2 triệu con, và dự báo con số này sẽ tăng lên 3,4 triệu khi chính phủ mở rộng các biện pháp tiêu hủy.