Pháp sẽ thiệt đơn, thiệt kép nếu hủy hợp đồng Mistral với Nga

ANTĐ - Ngày 19-3, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng, Pháp sẽ phải thực hiện hợp đồng ký tháng 6-2011 về việc cung cấp 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga, nếu không sẽ phải hoàn lại tiền cho Nga.

"Hoặc tuân thủ các nghĩa vụ trong hợp đồng và bàn giao các tàu chiến đúng hạn, hoặc phải trả lại tiền và những bộ phận của thân tàu đã được lắp ráp tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod của chúng tôi", vị phó thủ tướng phụ trách công nghiệp quốc phòng Nga tuyên bố.

Trong khi đó, một nguồn tin tại Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga cũng cho rằng Pháp sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ nếu đơn phương hủy hợp đồng.

Hôm 17-3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, Paris sẽ cân nhắc hủy hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (khoảng 1,6 tỷ USD) này nếu Moscow "tiếp tục có những hành động khiêu khích làm tình trạng thêm leo thang" tại Ukraine.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral

Tuyên bố của ông Rogozin được đưa ra sau khi Mỹ và EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức cao cấp Nga và Ukraine sau khi nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập và Nga.

Theo hợp đồng năm 2011 giữa Nga và Pháp, chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên, mang tên Vladivostok, sẽ được chuyển giao cho Nga vào cuối năm nay, và chiếc tàu thứ hai, mang tên Sevastopol, sẽ được bàn giao vào năm 2015.

Lớp tàu Mistral có khả năng chở được 16 chiếc máy bay trực thăng, 70 xe bọc thép, 4 tàu đệm khí, 450 quân nhân và dự kiến sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.