Pháp bỏ tù chủ hãng sản xuất túi độn ngực rởm

ANTĐ - Jean-Claude Mas, ông chủ Công ty PIP sản xuất túi độn ngực rởm - tâm điểm của vụ bê bối gần đây gây lo ngại cho sức khỏe phụ nữ toàn cầu - đã bị tống giam vì không có khả năng trả tiền để được hưởng tại ngoại. 

Nguồn tin Cảnh sát Pháp cho hay, người đàn ông 72 tuổi này bị giam tại nhà tù Baumette ở thành phố Marseille. Trước đó, hồi tháng 1, ông Mas đã bị tòa án buộc tội gây thương tích nhưng không cố ý và phải đóng số tiền bảo lãnh là 100.000 euro (131.000USD). 

Hiện có khoảng 400.000 - 500.000 phụ nữ tại 65 nước trên thế giới đã thực hiện các ca cấy ghép túi độn ngực của PIP.