Phanh phui "siêu đường dây” dàn xếp tỷ số bóng đá

ANTĐ - Môn thể thao vua đang đứng trước nguy cơ mất uy tín nghiêm trọng khi ngày 4-2 cảnh sát châu Âu (Europol) tuyên bố họ đã điều tra ra một đường dây khổng lồ từng dàn xếp hàng trăm trận đấu bóng đá ở các cấp độ khác nhau trên khắp thế giới, trong đó có giải Ngoại hạng Anh (Premier League) và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).

Giám đốc Europol Wainwright công bố về nạn dàn xếp tỉ số (ảnh: Getty Images)

Phát biểu trước báo giới tại thành phố La Hay (Hà Lan), Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright cho biết cuộc điều tra được tiến hành tại 5 quốc gia và họ đã phát hiện được 380 trận đấu bóng đá có biểu hiện nghi vấn dàn xếp tỷ số.

 

Ít nhất 425 cầu thủ, trọng tài và một số quan chức bóng đá có dính líu đến các trận đấu được dàn xếp tỷ số và có thể bỏ túi món tiền lớn nhờ cá cược. Điều ngạc nhiên là các trận bóng đá đỉnh cao tại châu Âu bị dàn xếp thông qua một tổ chức tội phạm tại… châu Á. Thông qua điều tra sơ bộ cho thấy, nhóm tội phạm này dùng tiền để mua chuộc những người có liên quan (trọng tài, cầu thủ, trọng tài biên).

 

Phần lớn các trận đấu bóng đá được dàn xếp tỷ số diễn ra ở các giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Đức..., song cũng có nhiều trận đấu ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có giải Ngoại hạng Anh và Giải vô địch bóng đá thế giới cũng bị dính bê bối này. Tuy nhiên, vị quan chức Europol này từ chối tiết lộ thêm chi tiết với lý do cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm tội phạm này đã hoạt động trong nhiều năm và thu về số tiền khổng lồ từ “mua độ”. Europol ước tính mỗi lượt trận, nhóm này thu về không dưới 8 triệu euro. Trong đó, chúng trích ra 1/4 để trả cho số ít người thắng độ và các tay trong.

Trong số các trận đấu bị “mua độ”, có nhiều trận thuộc Premier League - giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nhưng Europol từ chối tiết lộ chi tiết các trận đấu bị dàn xếp tỉ số nhằm bảo đảm cho công tác điều tra.  

Theo ông Wainwright, đây là cuộc điều tra lớn nhất từ trước tới nay mà Europol tiến hành nhằm vào các trận đấu bóng đá bị nghi vấn tiêu cực. Mạng lưới này hoạt động hết sức tinh vi và do băng nhóm tội phạm ở châu Á tổ chức và phối hợp hoạt động chặt chẽ với các băng đảng tội phạm ở châu Âu.

Ông Wainwright nhấn mạnh rằng việc dàn xếp tỷ số là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền bóng đá và khoản lợi nhuận khổng lồ (11 triệu USD/năm) bất hợp pháp thu được đang có nguy cơ làm méo mó hình ảnh môn thể thao được yêu thích hàng đầu thế giới này, đồng thời cảnh báo tất cả các trận đấu bóng đá cần phải được đề phòng và bảo vệ.

 

Thông tin chấn động trên được công bố một tháng sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) lên tiếng cảnh báo tình trạng tham nhũng trong làng bóng đá quốc tế tạo thêm "động lực" cho thế giới ngầm thống trị các lĩnh vực kinh doanh mãi dâm, buôn bán ma túy, vũ khí và tạo ra hàng loạt vụ bê bối gây chấn động làng bóng đá thế giới.