Phản ứng của Trung Quốc trước kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương cảnh giác với việc triển khai quân sự của Mỹ trong khu vực, trích dẫn kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm xây dựng lại 1 sân bay thời Thế chiến II ở Thái Bình Dương.
Lầu Năm Góc có kế hoạch xây dựng lại sân bay Tinian ở Thái Bình Dương

Lầu Năm Góc có kế hoạch xây dựng lại sân bay Tinian ở Thái Bình Dương

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28-12, Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc, ông Wu Qian cho biết kế hoạch xây dựng lại sân bay này chỉ là một cách để Washington “duy trì quyền bá chủ của mình”. Theo ông, động thái nêu trên của Mỹ sẽ chỉ “gây ra đối đầu”.

“Quân đội Trung Quốc đang hết sức chú ý đến các động thái của Mỹ và sẽ bảo vệ vững chắc các quyền hàng hải, an ninh và chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực”, ông Qian nói.

Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc tiếp tục chỉ trích những hoạt động triển khai như vậy là một phần của “tư duy thời Chiến tranh Lạnh”.

Đầu tháng này, Tướng Không quân Mỹ Kenneth Wilsbach nói với truyền thông Nhật Bản rằng, Lầu Năm Góc sẽ sớm đạt được tiến bộ lớn trong việc cải tạo sân bay Tinian bị bỏ hoang. Đây từng là nơi được sử dụng cho các vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Vị tướng Mỹ lưu ý rằng, dự án cải tạo này là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm bố trí các máy bay chiến đấu của Mỹ trên khắp khu vực.

Bị bỏ hoang sau Thế chiến II, căn cứ không quân Tinian nằm trên hòn đảo nhỏ ở Quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ của Mỹ ở phía Bắc đảo Guam và cách lục địa Trung Quốc khoảng 3.000km về phía Đông.