Phản ứng của Mỹ về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16-6 cho biết, Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc Nga đang chuẩn bị sử dụng kho vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Matxcơva tiết lộ đã triển khai các đầu đạn hạt nhân chiến thuật đầu tiên tới nước láng giềng Belarus.

“Mỹ không có lý do gì để điều chỉnh trạng thái hạt nhân của mình. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”, Ngoại trưởng Blinken phát biểu trước báo giới hôm 16-6.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko khi cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Belarus.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) rằng, các đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được triển khai đến Belarus, quốc gia có hiệp ước phòng thủ với Nga.

Phát biểu tại SPIEF, Tổng thống Putin nói rằng Nga “không cần” sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào lúc này. Ông nhắc lại rằng Matxcơva sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí chiến lược của mình khi đối mặt với mối đe dọa hiện hữu.