- Hy Lạp trước bài toán chuyển Mirage 2000-5 cho Ukraine: Ngã rẽ giữa cam kết NATO và an ninh quốc gia
- Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố tập kích tàu tên lửa Buyan-M của Nga
- UAV Ukraine tấn công mục tiêu cách xa hơn 2.000km trong lãnh thổ Nga
![]() |
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov |
Tại Phòng Bầu dục hôm 6-10, khi được hỏi liệu ông có quyết định cung cấp các tên lửa tầm xa hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi đã gần như có quyết định”. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông muốn xem Ukraine sẽ làm gì với những tên lửa này và triển khai ở đâu. “Tôi không muốn thấy sự leo thang”, ông nói.
Người ta tin rằng Washington đã cho phép các lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Những tên lửa này có thể bay xa tới 300 km, trong khi tầm bắn của Tomahawk gấp hơn 5 lần.
Ngày 7-10, phát biểu tại Matxcơva, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine làm tăng khả năng một cuộc tấn công hạt nhân chống lại Nga.
“Điều quan trọng là phải nhận ra đây là vấn đề về tên lửa. Nếu bỏ qua các sắc thái khác nhau, chúng ta đang nói về các tên lửa có thể có mang theo hạt nhân. Do đó, đây là một sự leo thang thực sự nghiêm trọng”, ông Peskov nói.