Phạm Thành Lương đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2016

ANTD.VN - Tối 4-1, tiền vệ Hà Nội T&T Phạm Thành Lương là chủ nhân danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2016 trong gala trao giải tổ chức tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Theo công bố, Phạm Thành Lương đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 với 246 điểm, vượt qua người về nhì Lương Xuân Trường (229 điểm, CLB Incheon United, Quả bóng Bạc). Quả bóng Đồng thuộc về Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (ngoài cùng bên phải) trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 cho tiền vệ Phạm Thành Lương (ảnh TNO)

Trong năm 2016, Phạm Thành Lương thi đấu 23 trận cho Hà Nội T&T và giúp đội bóng này đoạt chức vô địch V-League. Đây là yếu tố quyết định giúp Thành Lương trở nên "nặng ký" hơn các ứng viên còn lại trong năm mà ĐTQG Việt Nam thi đấu không thành công tại AFF Cup 2016.

Thành Lương (11) đoạt Quả bóng Vàng sau một năm nỗ lực cùng Hà Nội T&T và ĐTQG

Trong màu áo ĐTQG năm 2016, Thành Lương ra sân 13 trận, góp 1 bàn thắng và là một trong số cầu thủ chơi ổn định của đội tuyển tại AFF Cup.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường chỉ có 4 lần ra sân trong màu áo Incheon United tại giải K-League (Hàn Quốc). Tiền vệ quê Tuyên Quang có 11 trận thi đấu cho ĐTQG và đóng góp 1 bàn thắng. 

Với Quả bóng Vàng 2016, Thành Lương đi vào lịch sử giải thưởng này với tư cách cầu thủ duy nhất 4 lần được vinh danh danh hiệu cao nhất, xếp trên Lê Công Vinh và Lê Huỳnh Đức (cùng đoạt 3 Quả bóng Vàng).

Đây là phần thưởng quý giá với Phạm Thành Lương sau khi vừa giã từ ĐTQG. Dù không còn thi đấu cho đội tuyển, tuy nhiên tiền vệ quê Hà Tây cũ này vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng cho Hà Nội T&T theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm vừa mới tái ký.

Các danh hiệu:

Quả bóng Vàng nam: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T)

Quả bóng Bạc nam: Lương Xuân Trường (Incheon United)

Quả bóng Đồng nam: Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)

Quả bóng Vàng nữ: Huỳnh Như (TP.HCM)

Quả bóng Bạc nữ: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

Quả bóng Đồng nữ: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

Quả bóng Vàng futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Quả bóng Bạc futsal: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

Quả bóng Đồng futsal: Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Vũ Văn Thanh (HAGL)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Lê Hoài Lương (TP.HCM)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng)

Cầu thủ được yêu thích nhất: Lương Xuân Trường (HAGL)