Phá âm mưu ám sát Thủ tướng Putin

ANTĐ - Các nhân viên an ninh Nga và Ukraine vừa phá vỡ âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào thời điểm sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4-3.

Kênh truyền hình Nhà nước Nga, Channel One ngày 27-2 cho biết, nhóm tội phạm trên gồm 3 người đàn ông đã tìm cách chế tạo thiết bị nổ nhưng do mắc một số sai lầm nghiêm trọng nên đã gây ra vụ nổ hồi đầu tháng 1 tại một căn hộ cho thuê ở thành phố cảng Odessa, Ukraine. 2 đối tượng đã bị bắt giữ, còn tên thứ 3 thiệt mạng trong vụ nổ trên.

Sau khi bị thẩm vấn, nghi can Ilya Pyanzin thú nhận, hắn cùng với Ruslan Madayev (đã chết trong vụ nổ) hành động theo lệnh của thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Chechnya, Doku Umarov - kẻ lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo ở Matxcơva hồi tháng 1-2011 làm 37 người thiệt mạng. Channel One cho hay, 2 đối tượng này, bị truy nã quốc tế từ năm 2007, đã tới Ukraine từ Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ với “chỉ thị rõ ràng từ các đại diện của Doku Umarov”. Ở Odessa, chúng nhận được sự trợ giúp của tên Adam Osmayev, học cách chế tạo bom rồi tới Matxcơva thực hiện một số vụ tấn công các trung tâm thương mại trước khi thực hiện ám sát ông Putin. Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì chúng bị bắt.

Osmayev tỏ ra hợp tác với các nhân viên điều tra với hy vọng không bị dẫn độ tới Nga. “Mục tiêu cuối cùng là tới Matxcơva, cố gắng ám sát ông Putin. Hạn chót thực hiện vụ ám sát là sau cuộc bầu cử Tổng thống”,

Osmayev thú nhận.

Theo kế hoạch ám sát được tìm thấy trong máy tính xách tay của các nghi can, chúng đã nghiên cứu kỹ cách thức hoạt động của nhóm an ninh bảo vệ Thủ tướng. Cũng theo lời khai của Osmayev, chúng đã đặt bom gần khu vực Kutuzovsky, nơi Thủ tướng Putin thường đi qua hàng ngày để tới trụ sở tòa nhà chính phủ. Một nhân viên an ninh giấu tên tiết lộ với Channel One rằng những quả bom này có sức công phá đủ mạnh, có thể “xé nát một chiếc xe tải”. Thư ký báo chí của Thủ tướng Nga, Dmitry Peskov đã xác nhận âm mưu trên nhưng từ chối bình luận về vụ việc.

Cơ quan tình báo Nga đã ngăn chặn ít nhất 10 âm mưu ám sát nhằm vào ông Vladimir Putin kể từ khi ông trở thành Tổng thống nước này cách đây 12 năm. Vụ gần đây nhất là vào ngày 2-3-2008, một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Đối tượng bị bắt giữ là Shakhvelad Osmanov, 24 tuổi, người Tajikistan khi đang mang theo một khẩu súng trường. Cô ta thừa nhận âm mưu bắn ông Putin và ứng viên Tổng thống Nga khi đó Dmitry Medvedev trong một buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ.